MỚI NHẤT :
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Trước Wolves, Man Utd sở hữu một cỗ máy thu hồi bóng hạng A

    11:51 Thứ tư 30/12/2020 | 4

    BongDa.com.vn Eric Bailly đã chơi cực kỳ tốt trong cuộc so tài giữa Quỷ đỏ và Wolves.

    Man Utd đang chơi thăng hoa trong khúc cua khắc nghiệt và cũng là quan trọng nhất của giải đấu. Sau trận hòa trước Leicester, đoàn quân do Ole Gunnar Solskjaer  dẫn dắt tiếp tục có 90 phút ấn tượng trước Wolverhampton. Và sau khi quật ngã Bầy Sói trên sân nhà Old Trafford, họ đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

    Trận này, Marcus Rashford là người ghi bàn thắng quyết định giúp MU thắng trận vào phút cuối, thế nhưng theo điểm số mà Whoscored chấm, Harry Maguire mới là người chơi hay nhất trận. Còn theo phóng viên Gemma Thompson cùng với chuyên gia Liam Canning, Eric Bailly mới thực sự là nhân tố xứng đáng được ngợi khen của Quỷ đỏ.

    Gemma Thompson và Liam Canning khẳng định Bailly hay nhất trận - Bóng Đá

    Trước Wolverhampton, Eric Bailly chơi cực hay nơi hàng thủ MU với 11 lần thu hồi bóng cùng 4 lần đánh chặn.

    Trên Twitter cá nhân, Liam Canning viết: "Eric Bailly là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân. Cùng với Harry Maguire, cậu ấy phòng ngự quá tuyệt vời. Cậu ấy thu hồi bóng quá khủng và chiến thắng trong những cuộc tranh chấp then chốt. Một màn trình diễn chững chạc."

    Còn với Gemma Thompson, cô chia sẻ: "Rashford là người hùng, thế nhưng Eric Bailly chơi quá hay. Anh ấy mạnh mẽ, áp đảo đối phương và đọc tình huống tốt vô cùng, và điều đó vẫn luôn được duy trì kể từ khi Bailly trở lại."

    Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000: 

     
    Anh Tú | 11:21 30/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...