MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • Trước vòng 27 Ngoại hạng Anh: Man United chờ con tính của Solsa!

    20:49 Thứ sáu 21/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Dù Watford không phải là đối thủ quá mạnh nhưng HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn cất quân khi đá ở Europa League, cho thấy ông quyết tâm có được 3 điểm trọn vẹn ở vòng này.

    Trong trận đấu với Brugge tại Europa League, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thay nửa đội hình với mục tiêu dưỡng quân cho trận đấu tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Rõ ràng với Quỷ đỏ lúc này cuộc đua top 4 đang hồi khốc liệt là vô cùng quan trọng có thể quyết định sự thành bại của cả mùa bóng.

    Nếu như 3 vị trí đầu gần như đã thuộc về Liverpool, Man City và Leicester City thì các đội còn lại phải cạnh tranh để giành hai suất dự Champions League mùa sau. Nói là hai suất vì nếu Man City kháng án không thành công (lệnh trừng phạt của UEFA) thì suất của họ sẽ được trao lại cho đội khác.

     - Bóng Đá

      Man United dưỡng quân thành công trước Brugge.

    Nói là vậy nhưng thực tế bây giờ có tới 7 đội cạnh tranh nhau. Bắt đầu là Chelsea dù đang đứng thứ 4 nhưng cũng chỉ hơn đội đứng thứ 10 là Arsenal có 7 điểm mà thôi. Bất cứ một cú sẩy chân nào cũng phải trả giá đắt. Việc chỉ có tối đa 2/7 đội được thỏa niềm vui thì tính khốc liệt không cần nói cũng biết. Và lịch thi đấu vòng 27 cho thấy đây là cơ hội vàng của thầy trò Solsa nếu như họ không muốn mọi thứ đi quá xa ngoài tầm kiểm soát và tự bắn vào chân mình.

     - Bóng Đá

     Watford không phải là đối thủ đáng ngại.

    Trên bảng xếp hạng sau vòng 26 thì hai chú ngựa ô Sheff Utd (hạng 6, 39 điểm) và Wolves (hạng 8, 36 điểm) đang gây ra vô vàn khó khăn cho những tên tuổi lớn như Man United, Chelsea, Tottenham và Arsenal. Vòng này họ chỉ gặp Brighton và Norwich nên không khó để có thêm ba điểm và tiếp tục phả hơi nóng vào các đại gia trên. Quan trọng là họ không phải căng sức đá cúp Châu Âu, phong độ tốt và ổn định cũng như có một tinh thần vô cùng thoải mái. Trong hoản cảnh đó mệnh lệnh cho Man United cũng như các đội kia là không được phép mất điểm bởi khi ấy mọi thứ sẽ khó xoay chuyển lại được. Nhưng xem ra vận may đang ủng hộ Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

      Tinh thần của Man United đang khá cao.

    Bởi ở vòng đấu này Man United không những có thể tọa sơn quan hổ đấu mà có tới 4 con hổ phải chiến đấu với nhau như vậy. Tottenham đang đứng thứ 5 sẽ làm khách trên sân của Chelsea còn Arsenal đón chào Everton - đội đang đứng ngay trên họ. Với tương quan lực lượng và phong độ các đội như hiện nay thì khả năng hai trận này đều hòa là rất lớn. Hoặc cho dù có sự phân định thắng thua thì kẻ đứng ngoài như Man United cũng hưởng lợi không nhỏ. Cho nên chỉ cần Man United hạ một Watford đang đứng thứ 19 tại sân nhà Old Trafford thì có thể chiếm được lợi thế không nhỏ trong cuộc đua top 4 khi mà thời gian không còn nhiều và bản thân họ cũng đặt mục tiêu cao ở Europa League.

    Quỷ đỏ đang hưng phấn sau khi thắng Chelsea và giành kết quả có lợi tại Europa League. Về lại Premier League thì Watford không phải là đối thủ đáng sợ. Hy vọng sự xoay tua của HLV Solsa sẽ mang về kết quả đầy mỹ mãn. Khi ấy người ta sẽ không chê trách rằng Solskjaer không biết tính toán đồng thời Man United sẽ giành lợi thế ở khúc cua quan trọng này.

    Cát Tường | 20:19 21/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...