MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • Trước trận gặp U22 Việt Nam, thầy Park nhận tin vui từ Quang Hải và Tuấn Anh

    07:43 Thứ ba 22/12/2020

    BongDa.com.vn Trước thềm trận đấu nội bộ với U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ bộ đôi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tuấn Anh.

    Trong những ngày qua, thông tin Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tuấn Anh phải tập riêng khiến NHM cả nước hết sức quan tâm. Theo thông tin ban đầu, mức độ chấn thương của cả 2 tiền vệ tài hoa này đều không quá nghiêm trọng và họ vẫn duy trì vận động cùng bác sỹ Choi Ju-young.

    Và đến buổi tập ngày 21/12 vừa qua, HLV Park Hang-seo đã đón tin vui khi cả Quang Hải và Tuấn Anh đều đã hồi phục tốt thậm chí còn tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Trang Bongdaplus đưa tin, cả hai đã di chuyển khá nhanh, không còn dấu hiệu đau cơ đùi.

    Trước trận gặp U22 Việt Nam, thầy Park nhận tin vui từ Quang Hải và Tuấn Anh - Bóng Đá

    Quang Hải và Tuấn Anh đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội ở ĐT Việt Nam.

    Đây là những sự trở lại rất quý giá với ĐT Việt Nam trong bối cảnh họ chỉ còn 1 ngày chuẩn bị cho trận đấu nội bộ với U22 Việt Nam (vào lúc 18h00 ngày 23/12 tại Quảng Ninh). Trước đó, tiền vệ Nguyễn Hai Long cũng đã chia tay đội tuyển vì chấn thương nên việc Quang Hải, Tuấn Anh đảm bảo thể trạng sẽ giúp thầy Park khỏi phải đau đầu tìm phương án thay thế.

    Ở 2 trận đấu nội bộ sắp tới, vị thuyền trưởng người Hàn sẽ không tham gia công tác huấn luyện mà ông sẽ ngồi trên khán đài để theo dõi, quan sát và đánh giá phong độ của các nhân tố thuộc 2 đội tuyển. Trong năm 2021, cả ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ tham dự những đấu trường rất quan trọng nên thầy Park đã có những bước chuẩn bị từ sớm.

    Đăng Huy | 07:13 22/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...