MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Trước thềm đấu tuyển Ý, Alaba hâm nóng tình cảm với Real

    20:57 Thứ bảy 26/06/2021

    BongDa.com.vn Hậu vệ người Áo chia sẻ lý do chọn gia nhập Real Madrid dù có nhiều lời đề nghị xung quanh.

    Real Madrid gần như đã có sự thay thế Sergio Ramos bằng cách bổ sung hậu vệ kỳ cựu David Alaba vào hàng ngũ của họ theo dạng chuyển nhượng tự do hè 2021. Mới đây, tuyển thủ người Áo thừa nhận rằng việc chuyển đến Santiago Bernabeu luôn là lựa chọn đầu tiên của bản thân.

    Alaba rời Bayern Munich theo dạng chuyển nhượng tự do sau nhiều năm phục vụ Hùm xám xứ Bavaria, gia nhập từ năm 2008 và cống hiến, đồng thời giành vô số danh hiệu cùng nhà vô địch nước Đức. Trong suốt sự nghiệp ở Đức, Alaba đã giành được hai danh hiệu Champions League và 10 danh hiệu Bundesliga. Với những gì đã thể hiện, David Alaba cũng khẳng định bản thân là một trong những hậu vệ có phong độ ổn định nhất thế giới.

    Alaba: Real Madrid were at the top of my list of priorities - Bóng Đá

    Alaba là cầu thủ Real từ mùa giải 2021/22.

    "Real Madrid đứng đầu danh sách ưu tiên của tôi và tôi đã quyết định đến đó.", Alaba giải thích trong cuộc họp báo trước trận Áo với Ý về quyết định gia nhập Kền kền trắng.

    Áo chưa bao giờ lọt vào vòng loại trực tiếp của EURO và bây giờ họ sẽ tìm mọi cách để lại dấu ấn với tham vọng đánh bại một trong những đội có thành tích tốt nhất vòng bảng là đội tuyển Ý.

    Đây là một trận đấu đặc biệt, không chỉ đối với tôi, mà đối với toàn đội và cả đất nước tôi.” Alaba chia sẻ thêm.

    "Các đồng đội đến hỏi tôi kinh nghiệm thi đấu và cách đối phó với một số tình huống trên sân, nhưng cũng có nhiều đồng đội đã chơi ở đẳng cấp cao nhất. Tôi không lo lắng vì chúng tôi là một đội tuyển chất lượng."

    Ancelotti phát biểu về Real: 

     
    Minh Trí | 20:27 26/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...