MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Trước Ten Hag, những HLV Hà Lan ở NHA thành tích ra sao?

    06:54 Thứ sáu 22/04/2022 | 1

    BongDa.com.vn Với việc ngồi vào ghế nóng Manchester United vào mùa giải năm sau, Erik Ten Hag trở thành HLV người Hà Lan thứ 9 làm việc tại Ngoại hạng Anh.

     
     - Bóng Đá

    Vừa qua, Manchester United đã chính thức bổ nhiệm HLV Erik Ten Hag vào vai trò thuyền trưởng kể từ mùa giải 2022/23.

     - Bóng Đá

    Với những gì đã gầy dựng ở Ajax Amsterdam, Ten Hag hứa hẹn giúp Quỷ Đỏ thay đổi sau quãng thời gian khó khăn đã qua. Và ông cũng trở thành nhà cầm quân người Hà Lan thứ 9 đến làm việc tại Ngoại hạng Anh. Dưới đây là 8 tiền bối của ông tại giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

     - Bóng Đá

    Ruud Gullit - Chelsea (cầu thủ kiêm HLV 1996-98), Newcastle 1998-99. Ông là vị HLV người Hà Lan đầu tiên dẫn dắt 1 CLB tại Ngoại hạng Anh. Di sản mà huyền thoại bóng đá xứ sở hoa tulip là chiếc cúp vô địch FA Cup mùa 1996/97.

     - Bóng Đá

    Martin Jol - Tottenham 2004-07, Fulham 2011-13. Ông có khởi đầu khá ấn tượng khi giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng chỉ sau 2 tháng dẫn dắt Spurs. Tuy nhiên đến đầu mùa 2007/08, Jol phải rời đi vì thành tích tệ hại.

     - Bóng Đá

    Guus Hiddink - Chelsea (tạm quyền) 2009 và 2015-16. "Không ai tắm 2 lần ở 1 dòng sông" nhưng tỷ phú Roman Abramovich vẫn làm điều đó với Hiddink vào năm 2015. Tuy nhiên ông chỉ cùng The Blues có được 1 danh hiệu là chiếc cúp FA Cup năm 2009.

     - Bóng Đá

    Rene Meulensteen - Fulham 2013-14. Vốn là trợ lý của Martin Jol tại Fulham nhưng sau khi người đồng hương ra đi, Meulensteen lên dẫn dắt Fulham. Song ông chỉ nắm đội 13 trận và không thể cứu The Cottagers khỏi "lưỡi hái tử thần".

     - Bóng Đá

    Ronald Koeman - Southampton 2014-16, Everton 2016-17. Ông là người có số trận dẫn dắt ở các CLB Anh đáng ngưỡng mộ so với những người đồng hương. Sau 123 trận cùng cả The Saints và The Toffees, Koeman có 55 chiến thắng, 27 trận hòa và 41 trận thua.

     - Bóng Đá

    Louis Van Gaal - Manchester United 2014-16. Tiếp quản Man Utd sau thời kỳ David Moyes, Van Gaal đã tạo ra nhiều dấu ấn nhưng ông chỉ có 1 danh hiệu là FA Cup mùa 2015/16.

     - Bóng Đá

    Dick Advocaat - Sunderland, 2015. Ông dẫn dắt Mèo đen trong 17 trận đấu nhưng chỉ có 3 chiến thắng, 6 trận hòa và nhận 8 thất bại.

     - Bóng Đá

    Frank de Boer - Crystal Palace 2017. Ông là vị thuyền trưởng người Hà Lan "đáng thương" nhất khi chỉ có 4 trận tại vị ở Palace. Ông phải ra đi vì Đại bàng thua liền 4 trận, một kết quả tệ hại.

    Đăng Huy | 06:24 22/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...