MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Trước làn sóng “điên cuồng” nhập tịch, ĐT Việt Nam có cần “thay máu” lực lượng?

    20:34 Chủ nhật 09/02/2020 | 4

    BongDa.com.vn Malaysia có thể tung 7 cầu thủ nhập tịch đấu Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 là chỉ dấu cho thấy ĐNÁ đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng đáng lo ngại này.

    Tận dụng nguồn tài nguyên cầu thủ nhập tịch đã trở nên phổ biến trong bóng đá hiện đại ngày nay. Từ Âu sang Á đều có làn sóng bổ sung “dòng máu mới” cho đội tuyển bằng cầu thủ gốc nước ngoài. Khu vực Đông Nam Á cũng không phải là ngoại lệ. Từ Timor Leste đến Malaysia, Thái Lan đều xuất hiện cầu thủ nhập tịch. Tuy vậy, không phải nhập tịch ồ ạt là ngay lập tức mang đến thành công.

    Indonesia có dàn tinh binh thiện chiến từ Hà Lan, Brasil, Nigeria mới nhập tịch vẫn muối mặt xếp chót bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngay cả Malaysia cũng “ôm hận” trước UAE ngay tại Bukit Jalil và bị thầy trò HLV Park Hang-seo quật ngã với tỷ số 1-0 ở thánh địa Mỹ Đình. Trường hợp tuyển Philippines bê nguyên đội hình mới từ châu Âu có gốc Philippines nhưng chưa tạo dấu ấn nổi bật tại khu vực cũng là bài học đáng để tham khảo.

     - Bóng Đá

    Malaysia sẽ dùng đội hình Liên hiệp quốc đấu Việt Nam vào ngày 31/3.

    Câu hỏi được đặt ra là bóng đá Việt Nam có nên chạy theo xu hướng “điên cuồng” nhập tịch? Thật ra trước đây dưới triều đại HLV Henrique Calisto, thủ môn Phan Văn Santos gốc Brasil từng chơi cho đội tuyển Việt Nam gặp Olympic Brasil năm 2008. Thế nhưng sau đó, thủ thành này không duy trì phong độ ổn định và bị loại. Trở lại với việc cầu thủ nhập tịch cho bóng đá Việt Nam, rõ ràng đây là ý tưởng phù hợp với tình hình thực tế. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam nhiều khả năng mạnh lên nếu có những sự bổ sung chất lượng, đẳng cấp.

    Không phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo từng sang Na Uy “xem giò” tiền đạo Alexander Dang. Thực tế cho thấy chúng ta có thể tận dụng nguồn lực cầu thủ nhập tịch nhưng cách làm sẽ hoàn toàn khác so với các nước Đông Nam Á. Cụ thể, những tuyển thủ nhập tịch mà Việt Nam nhắm đến đều mang dòng máu Lạc Hồng. Bóng đá nước nhà không đi theo con đường ồ ạt “thay máu” đội tuyển giống Malaysia hiện tại. Đơn cử điển hình là trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm mang 2 dòng máu Việt - Nga. Sắp tới nhiều khả năng chúng ta sẽ có thêm thủ môn Filip Nguyễn - người Czech gốc Việt.

     - Bóng Đá

    Đặng Văn Lâm là người "gác đền" đáng tin cậy của ĐT Việt Nam.

    Diễn tiến bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã minh chứng một điều, tuyển Việt Nam hiện tại dù không có nhiều cầu thủ nhập tịch vẫn chơi tốt và hiệu quả. Chúng ta xuất sắc chiếm đỉnh bảng G trước sự cạnh tranh khốc liệt từ Thái Lan, Malaysia, UAE. Vậy nên, ở chừng mực nào đó có thể rút ra kết luận, bóng đá nước nhà không nhất thiết lao vào cuộc chạy đua “điên cuồng” nhập tịch cầu thủ như Malaysia.

    Tiểu Phương | 20:04 09/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...