MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • Trước giờ đấu Wolves, Frank Lampard yêu cầu Chính phủ Anh làm 1 việc

    09:47 Thứ ba 15/12/2020

    BongDa.com.vn Vị thuyền trưởng của Chelsea cảm thấy không hài lòng với 1 quyết định của Chính phủ Anh.

     

    Buổi tập đầu tiên của Kai Havertz tại Chelsea

    Chelsea đã chào đón 2.000 người hâm mộ trở lại Stamford Bridge ở các trận đấu với Leeds United và Krasnodar. Tuy nhiên, đến cuộc chạm trán với West Ham, điều này sẽ không còn được tiếp tục. Nguyên nhân đến từ việc Chính phủ Anh đưa London vào danh sách những nơi chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo cấp độ 3. Chỉ có những thành phố ở cấp độ 2 và 1 mới được phép mở cửa sân vận động cho 2.000-4.000 CĐV.

    'We are making it up as we go along' - Chelsea boss Lampard calls on government to trust clubs and let fans attend games - Bóng Đá

     Chelsea của Frank Lampard sẽ tiếp tục thi đấu trong điều kiện không có khán giả. 

    Mới đây, HLV Frank Lampard đã đưa ra quan điểm của mình. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu với Wolverhampton, ông chia sẻ:

    "Tôi cảm nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ ở trên sân và những gì họ đã làm trong trận đấu. Tôi nghĩ, tình hình ở London chỉ là cấp độ 2. Chúng tôi có thể kiểm soát tình hình của 2.000 người hâm mộ đến sân vận động nếu họ vẫn thuộc cấp độ được cho phép. 

    Chính phủ hãy đưa ra quyết định đúng. Chúng tôi vẫn đang tuân thủ các quy định. Điều đó nghe có vẻ không quan trọng, nhưng sự thật là trước đây chúng tôi chưa bao giờ ở cấp độ này. Khi chính phủ còn đang nghi ngờ về khả năng kiểm soát tình hình, họ nên nhìn vào những gì các CLB đã làm từ trước đến nay. Vì vậy, tôi cho rằng Chelsea đủ khả năng đón 2.000 CĐV đến sân."

    Faro | 09:17 15/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...