MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Trước giờ bóng lăn, Việt Nam có cần chịu áp lực "buộc phải thắng" trước Trung Quốc?

    20:41 Thứ năm 07/10/2021

    BongDa.com.vn Dù đã để thua trong hai lượt đấu đầu tiên nhưng NHM Việt Nam vẫn mong muốn đội nhà có điểm trước Trung Quốc, thậm chí là một trận thắng trước người láng giềng.

    Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, thứ hạng trên BXH FIFA hay chất lượng nhân sự, Trung Quốc đều nhỉnh hơn Việt Nam. Tuy nhiên, thật bất ngờ bởi qua hai trận đấu, Trung Quốc lại đứng dưới cả Việt Nam với 0 điểm sau hai lượt và nhận hiệu số bàn thắng bại là -4. Sức ép ở quê nhà dành cho thầy trò HLV Li Tie là không nhỏ. Một số nguồn tin còn cho rằng nếu tiếp tục mất điểm trước Việt Nam, Li Tie sẽ bị LĐBĐ Trung Quốc sa thải. 

    Trước giờ bóng lăn, Việt Nam có cần phải chịu áp lực

     Tiến Linh đã ghi một cú đúp vào lưới U22 Trung Quốc cách đây 2 năm.

    Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng có những căng thẳng nhất định trước giờ bóng lăn. HLV Park Hang Seo cũng thẳng thắn thừa nhận điều này. Ông nói trong cuộc họp báo trước trận: "Chúng ta đều biết trận đấu với Trung Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức khi đội tuyển rời Việt Nam sang đây thì có một số người bạn đã nói với tôi làm thế nào để Việt Nam thắng được Trung Quốc. Những người bạn này thường là người không bao giờ nói với tôi về vấn đề áp lực thắng hay thua, mà đến lần này lại nói như thế. Điều đó có nghĩa là người dân Việt Nam rất quan tâm đến kết quả của trận đấu này".

    Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nói thêm rằng: "Trên bảng xếp hạng FIFA, Trung Quốc đang xếp trên Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cần sự chuẩn bị tốt nhất. Tôi cũng muốn cởi bỏ áp lực cho các cầu thủ bằng cách dặn họ thoải mái tâm lý, cố gắng sinh hoạt thật tự nhiên".

    Trước giờ bóng lăn, Việt Nam có cần phải chịu áp lực

     NHM Việt Nam đang rất trông chờ tài thao lược của ông Park vào lúc này. 

    Rõ ràng một tâm lý thoải mái là điều cần thiết khi bước vào một trận đấu quan trọng như vậy với người Trung Quốc. Ở một bảng đấu mà Australia, Nhật Bản hay Saudi Arabia tỏ ra quá tầm thì Trung Quốc là một đối thủ vừa sức hơn để Việt Nam nghĩ đến chuyện có điểm. Trong những năm gần đây, thành tích đối đầu của Việt Nam với Trung Quốc là không tệ. Còn nhớ, cách đây 2 năm U22 Việt Nam của ông Park đã đả bại U22 Trung Quốc ngay trên đất khách. Kết quả đó khiến HLV Guus Hiddink bị sa thải. 

    Nói cách khác, trận đấu với U22 Trung Quốc chính là điểm tựa để Việt Nam tin rằng ít nhất là sẽ có một trận đấu sòng phẳng với đối thủ. Không nhất thiết chúng ta phải chịu áp lực buộc phải thắng, nhưng phải ra sân và chiến đấu với 200% khả năng. Đó là những gì mà NHM Việt Nam đang chờ đợi.

    NHM Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games:

     
    Ngọa Long | 20:11 07/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...