MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Trước Fernandes, ai từng giựt POTM ngay tháng "chào sân"

    16:23 Thứ tư 18/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes đã giành danh hiệu POTM chỉ sau một tháng ra mắt Premier League. Tuy nhiên tiền vệ của Manchester United chẳng phải là cầu thủ đầu tiên làm được điều này.

    Lối đá của Man United

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Jurgen Klinsmann - 1994: Tượng đài người Đức đã tạo được dấu ấn từ rất sớm trong màu áo Tottenham Hotspur với 5 bàn chỉ sau 4 trận, qua đó giành luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của Premier League.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     David Ginola - 1995: Tuy chỉ có được 1 bàn thắng, nhưng những đóng góp trong việc mang về 4 chiến thắng liên tiếp của Newcastle trong giai đoạn đầu mùa của Ginola là điều khiến giới chuyên môn không thể bỏ qua.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Patrik Berger - 1996: Ngay trong tháng đầu ra mắt, Berger đã giúp Liverpool có được chuỗi 5 trận thắng, trong đó anh đã góp 2 cú đúp vào lưới Chelsea và Leicester City.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Robbie Keane - 1999: Ở tuổi 16, Keane đã có màn ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo Coventry với 3 bàn chỉ trong tháng đầu "chuyển nhà".

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

      Louis Saha - 2001: Saha từng là một trong những "kèo trái" thi đấu khá ấn tượng tại Man Utd, nhưng ít ai biết được tiền đạo người Pháp từng ghi được 1 cú đúp vào lưới chính Quỷ Đỏ trong trận ra mắt Fulham.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Deco - 2008: Deco thật sự là một quả bom tấn nhận được rất nhiều kỳ vọng của Chelsea khi chuyển đến từ Barcelona vào mùa hè 2008. Cú 'nã đại bác' thành bàn từ khoảng cách hơn 30m ngay trong ngày ra mắt, cùng danh hiệu cầu thủ xuất sắc tháng 08 đã tạo nên một màn chào sân cực kỳ hoàn hảo cho tiền vệ người Bồ Đào Nha.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Diego Costa - 2014: Màn ra mắt của Costa trong màu áo Chelsea thật sự rất ấn tượng với 4 bàn sau 3 trận, và kèm theo đó là 2 tấm thẻ vàng.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Andre Ayew - 2015: Ngôi sao người Ghana từng có được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ngay trong tháng đầu ra mắt Swansea. Sau 5 năm, Ayew vẫn đang tiếp tục chiến đầu cùng Swansea, nhưng là ở giải hạng nhất.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Anthony Martial - 2015: Martial hiện có thể đang vấp phải rất nhiều chỉ trích vì phong độ thiếu ổn định, nhưng trong những ngày đầu tới Old Trafford, Martial từng có màn ra mắt rất thành công với một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Liverpool, cũng như có được danh hiệu cầu thủ của tháng sau đó.

    Trước Fernandes, ai từng giựt giải POTM ngay tháng

     Teemu Pukki - 2019: Sau chọc thủng lưới Liverpool, Pukki tiếp tục làm một cú hat-trick vào lưới Newcastle United, để rồi sau đó kết thúc tháng ra mắt trong màu áo Norwich với 5 bàn thắng và 1 kiến tạo.

    Kỳ Anh | 17:29 18/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...