MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Trước derby, sao West Ham gửi lời 'thách thức' Gà trống

    22:38 Thứ sáu 19/02/2021

    BongDa.com.vn Trước phong độ đang lên của đội nhà, ngôi sao tuyến giữa của West Ham tin rằng họ đủ tự tin để bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái nhất.

    Trước trận derby thành London vào Chủ nhật tới giữa West Ham và Tottenham, Jarrod Bowen đã gửi lời đến đối thủ của mình rằng 'đừng nên xem nhẹ West Ham'.

    Trò chuyện với Jim White trên TalkSport, Bowen cho biết mình rất tôn trọng Spurs, tiết lộ thêm các đồng đội của mình hiểu Gà trống 'là một đội mạnh'. Tuy nhiên, anh cũng không quên nhấn mạnh: "Ở một mặt khác, chúng tôi cũng là một đội cừ và đang thi đấu rất tốt. Vì vậy, chúng tôi không thể sợ họ, chúng tôi muốn họ phải lo lắng về chúng tôi. Chúng tôi phải bước vào trận đấu của mình.”

    "Đó nên là một trận đấu có ý đồ (của West Ham), nơi chúng tôi thật sự có thể thể hiện được hết những gì mà cả đội đang sở hữu trong mùa giải này."

    West Ham star Jarrod Bowen sends warning message to Tottenham - Bóng Đá

     Bowen đang có một mùa giải thăng hoa cùng West Ham.

    West Ham hiện đang bằng điểm với đội xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng - Chelsea, và chỉ cách nhóm dự Champions League hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Tottenham hiện đang xếp thứ 9 với 6 điểm ít hơn và đá ít hơn một trận.

    "Mùa giải trước, (mục tiêu) là đảm bảo việc West Ham có thể ở lại giải đấu" - Bowen chia sẻ.

    "Chúng tôi không quá ngạc nhiên về điều đó (đội ở vị trí thứ năm mùa này), bởi vì các cầu thủ đều biết rõ năng lực của bản thân và mong muốn của huấn luyện viên."

    "Tất cả chúng tôi đều tin vào triết lý của ông ấy, cả sự khao khát trở lại đấu trường châu Âu."

    Tiền vệ này cũng cho biết thêm mục tiêu hiện tại là 'tiếp tục tìm kiếm chiến thắng và giữ vững một vị trí trong top 6 hoặc top 5'. 

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 22:08 19/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...