MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Trung vệ tuyển Việt Nam bỏ buổi tập để đón con đầu lòng

    23:38 Thứ bảy 17/09/2022 | 1

    Nguyễn Thành Chung không góp mặt trong buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam để bên cạnh vợ lúc hạ sinh con đầu lòng.

    Trong buổi tập chiều 17/9 của tuyển Việt Nam, 4 cầu thủ vắng mặt. Ngoài Nguyễn Hoàng Đức (chấn thương), Nguyễn Quang Hải (bận thi đấu cho CLB Pau), Khuất Văn Khang (bận thi đấu cho U20 Việt Nam), người còn lại là Thành Chung.

    Trước đó, vợ Thành Chung trở dạ nên trung vệ này xin phép HLV Park Hang-seo hội quân muộn. Đến tối 17/9, anh đón con đầu lòng. Trên mạng xã hội, trung vệ này chia sẻ: "Anh không biết nói thêm gì nữa. Cảm ơn và biết ơn em rất nhiều mình à. Chúc mừng hai mẹ con. Chúc mừng Leo đến với gia đình nhỏ của chúng ta".

    Theo tìm hiểu, Thành Chung sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam vào ngày 19/9.

     - Bóng Đá

    Thành Chung chia sẻ khoảnh khắc đón con đầu lòng cùng vợ.

    Lễ cưới của Thành Chung và Ngô Tố Uyên (sinh năm 2000) được tổ chức vào tối 13/4 tại Hà Nội. Hai người về chung nhà sau 5 năm tìm hiểu.

    Thành Chung lần đầu công khai hẹn hò với nửa kia vào năm 2017. Bà xã của anh tiết lộ cô gặp bạn trai lần đầu ở một quán cà phê tại Tuyên Quang.

    Trong năm 2022, các cầu thủ lứa 1997 của bóng đá Việt Nam cũng đã lập gia đình là Hồ Tấn Tài, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng.

    Trước Thành Chung, một cầu thủ không tập trung tuyển Việt Nam vì bận đón con đầu lòng là Nguyễn Công Phượng. Anh không thi đấu ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 với Saudi Arabia và Australia. Sau đó, tiền đạo này trở lại ở cuộc đối đầu Trung Quốc.

    Trong nhiều cuộc phỏng vấn, HLV Park có những phát biểu cho thấy ông là người rất quan tâm đến gia đình. Vì thế, chiến lược gia người Hàn Quốc luôn tạo điều kiện cho học trò ở bên gia đình khi cần thiết.

    Hoàng Nguyên - Zing.vn | 23:27 17/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...