MỚI NHẤT :
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trung vệ Pháp nổi giận khi Mbappe bị Martinez chế nhạo

    10:14 Thứ năm 22/12/2022 | 1

    Trung vệ Adil Rami tức giận với hành động khiêu khích nhiều cầu thủ Pháp, trong đó có Kylian Mbappe, của thủ thành Emiliano Martinez ở chung kết World Cup 2022.

     - Bóng Đá

     Martinez nhiều lần khiêu khích Mbappe trước và sau chung kết World Cup 2022.

    Trên trang cá nhân, Rami chia sẻ thông điệp với nội dung: "Hắn là một tên xấu xa trong thế giới bóng đá và xứng đáng bị ghét bỏ", đính kèm hình ảnh Martinez ăn mừng khi vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina. Chưa dừng lại tại đó, Rami tiếp tục viết: "Kylian Mbappe khiến đối thủ bị tổn thương đến mức họ ăn mừng chiến thắng trước đội của chúng tôi nhiều hơn cả số chức vô địch World Cup của họ".

    Sau khi chỉ trích Martinez, Rami chia sẻ hình ảnh Yassine Bounou, người đang thi đấu ở đội cũ của anh là Sevilla, với bình luận: "Đây mới là người xứng đáng giành giải Găng tay vàng", ám chỉ màn trình diễn xuất sắc của thủ thành người Morocco tại World Cup 2022.

    Thủ thành Martinez ăn mừng gây tranh cãi khi đội nhà lên ngôi vô địch World Cup 2022 hôm 18/12 (giờ Hà Nội). Ở loạt sút luân lưu, anh nhảy múa khi tiền vệ Aurelien Tchouameni dứt điểm hỏng. Trong phòng thay đồ ngay sau trận đấu, Martinez tạm dừng màn ăn mừng của cả đội để dành một phút "mặc niệm" cho Mbappe. "Bây giờ là một phút mặc niệm cho Mbappe. Cậu ta toi rồi", người gác đền của Aston Villa tuyên bố.

    Sau đó, trong lễ diễu hành của tuyển Argentina ở Buenos Aires, người hâm mộ bắt gặp cảnh Martinez ôm búp bê có khuôn mặt Mbappe để ăn mừng. Lionel Messi đứng cạnh thủ thành 30 tuổi này.

    Hành động của Martinez được cho là màn đáp trả những phát biểu của Mbappe hồi tháng 5. Khi đó, chân sút 24 tuổi này cho rằng "trình độ bóng đá Nam Mỹ vẫn còn thua kém châu Âu" và "Argentina lẫn Brazil không chơi những trận đấu ở đẳng cấp cao thường xuyên để giành quyền dự World Cup".

    Rami, 36 tuổi, là trung vệ có 36 lần khoác áo tuyển Pháp. Anh góp mặt trong đội hình vô địch World Cup 2018 của HLV Didier Deschamps. Sau giải đấu đó, trung vệ này tuyên bố từ giã đội tuyển quốc gia.

    Duy Luân | 09:45 22/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...