MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • Trung vệ nào của Barca sẽ phải ra đi hè này?

    10:18 Thứ sáu 08/03/2024

    BongDa.com.vn Dưới sức ép về vấn đề tài chính, Barcelona nhiều khả năng sẽ phải để ít nhất một hậu vệ rời đi.

    Barcelona dự kiến sẽ có một kỳ chuyển nhượng mùa hè bận rộn nữa. Trước khi có thể đem về các bản hợp đồng mới, họ cần phải đẩy đi những người thừa một cách nhanh chóng, với thời hạn về luật 1:1 của La Liga sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng Sáu.

    Những cầu thủ như Raphinha và Frenkie de Jong có thể sẽ ra đi, nhưng một trong những khu vực được cho là sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất là hàng phòng ngự. Những cái tên như Jules Kounde và Andreas Christensen đều được cho là có khả năng rời đi, và người mới nhất được thêm vào danh sách này là Inigo Martinez, cái tên đã gặp khó khăn trong việc có suất thi đấu thường xuyên trong những tuần gần đây vì sự xuất hiện của Pau Cubarsi.

    Hơn nữa, khi Eric Garcia trở lại sau thời gian cho mượn ở Girona và Chadi Riad được tái ký hợp đồng từ Real Betis, Barcelona sẽ có sự dư thừa đáng kể ở vị trí trung vệ. Vì vậy, họ nên làm gì?

    Đầu tiên, rõ ràng Araujo và Cubarsi là những người không thể đụng tới được. Cả hai cầu thủ đều được coi là những trụ cột của Barcelona hiện tại và tương lai. Bằng cách chơi liên tục cùng nhau trong những năm tiếp theo, họ có thể phát triển thành một trong những cặp trung vệ tốt nhất trên thế giới.

    Đá hay ở Girona, trung vệ của Barca chưa chốt tương lai - Bóng Đá

    Garcia là nạn nhân số 1.

    Xét về những cái tên còn lại, nhiều khả năng Riad sẽ ở lại vì anh đã gây ấn tượng ở Betis, và Barcelona cũng sẽ trả một khoản tiền đáng kể để đưa cầu thủ này trở lại. Anh mới 20 tuổi và có thể trở thành trung vệ xuất sắc ở gã khổng lồ xứ Catalan trong nhiều năm tới. Với Garcia, anh chàng này khó có thể trở thành trụ cột lâu dài của câu lạc bộ, vì vậy sẽ không ngạc nhiên nếu trung vệ sinh năm 2000 bị bán đi, hoặc ít nhất là cho mượn thêm một lần nữa.

    Vấn đề nan giải lớn mà Barcelona phải đối mặt liên quan đến Christensen và Kounde. Cả hai cầu thủ đều có thể có mức phí lớn, vì vậy họ sẽ phải chọn ai là người ít cần thiết hơn. Bộ đôi này đều có lợi thế là rất linh hoạt (Christensen đá tiền vệ trụ, Kounde chơi hậu vệ phải). Khi xem xét điều này, nhiều khả năng cầu thủ người Đan Mạch sẽ được giữ lại hơn, vì Blaugrana có thể sẽ không đem về được một mỏ neo trong mùa hè thứ hai liên tiếp vì những vấn đề tài chính của mình.

    Chiêu mộ đá tảng Barca, Arsenal chạm mặt đối thủ nặng ký - Bóng Đá

    Koude sẽ có ít lợi thế hơn Christensen.

    Kounde có lẽ là cầu thủ chơi tốt hơn, nhưng trong hàng phòng ngự tốt nhất có thể của Barcelona (Cancelo - Araujo - Cubarsi - Balde) thì nhiều khả năng anh sẽ không góp mặt. Julian Araujo cũng sẽ trở lại đội một vào mùa hè, vì vậy tuyển thủ Pháp sẽ càng ít được sử dụng hơn.

    Cuối cùng, phần lớn điều này chỉ là giả thuyết vì hiện tại vẫn chưa biết ai là huấn luyện viên tiếp theo của Barcelona và ai là người sẽ không còn trong kế hoạch. Tân thuyền trưởng của Barca, cùng với Deco sẽ là những người ra quyết định cuối cùng.

    Đăng Nguyễn | 09:48 08/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...