MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • Trung vệ Italy bị ví như ‘con lợn’

    03:26 Thứ năm 16/06/2016

    BongDa.com.vn Hậu vệ Albin Ekdan của Thụy Điển ví von trung vệ Giorgio Chiellini bên phía Italy như một “con lợn” vì những thủ đoạn trên sân bóng dù ngoài đời là một chàng trai tuyệt vời. Chiellini là người rất hay dùng tiểu xảo trên sân bóng. Ảnh: Getty Images

    Chiellini là người rất hay dùng tiểu xảo trên sân bóng. Ảnh: Internet.

     Chiellini là người rất hay dùng tiểu xảo trên sân bóng. Ảnh: Internet.

    Những tuyên bố của Ekdan xuất hiện trên tờ Expressen trước trận Italy vs Thụy Điển. Anh so sánh Chiellini như một "con lợn" trên sân bóng nhưng nhấn mạnh tất cả đội bóng đều cần những mẫu cầu thủ như vậy.

    Chiellini có nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, thích đóng kịch và thường xuyên tác động lên trọng tài. Đó là phong cách của những hậu vệ Italy kiểu mẫu. Bất cứ đội bóng nào cũng muốn có một người như thế trong đội hình. Chúng tôi sẽ cố gắng để chơi trò tâm lý với anh ấy,” Ekdal cho biết.

    Hậu vệ đang chơi cho Hamburg ở Đức khuyên đội trưởng Ibrahimovic cố gắng gây “khó chịu” đến Chiellini ở trận đấu sắp tới. Được xem là trái tim của hàng thủ Italy nhờ lối chơi chắc chắn, Chiellini sẽ nhiều lần đối mặt với Ibrahimovic. Nhiều khả năng, trung vệ này sẽ dùng tiểu xảo để hạn chế tầm hoạt động của chân sút sinh năm 1981.

    Ekdal nhận xét thẳng thắn về đồng đội cũ của mình tại Juventus. Ảnh: Internet.

     Ekdal nhận xét thẳng thắn về đồng đội cũ của mình tại Juventus. Ảnh: Internet.

    Ekdal và Chiellini là đồng đội cũ tại CLB Juventus ở giai đoạn từ năm 2008 đến 2010. Khi đó, hậu vệ người Thụy Điển vẫn là cầu thủ trẻ và anh đã nhận được sự giúp đỡ hết mình từ hậu vệ người Italy. Chính Chiellini đã lái xe đưa Ekdal đến sân tập khi anh này còn chưa có bằng lái.

    Bên ngoài sân bóng là thế nhưng trên sân, trung vệ của Juventus luôn tìm mọi cách để chiếm ưu thế kể cả việc chơi rắn hay dùng thủ đoạn khiến đối phương khó chịu. Còn nhớ ở World Cup 2010, Luis Suarez đã cắn vào vai Chiellini để rồi sau đó chia tay giải, đồng thời bị cấm thi đấu quốc tế dài hạn.

    Về đối thủ của đội nhà, Ekdal đánh giá rất cao HLV Conte và tuyển Italy. “Conte đã giành được tất cả trong những năm qua và tôi biết ông ấy là người rất tỉ mỉ. Italy là một tập thể mạnh, trong đó tất cả mọi người sẵn sàng chết vì người khác. Chúng tôi cần đứng vị trí hợp lý, phòng ngự tốt và phản công hiệu quả trước họ. Nếu mắc sai lầm, họ sẽ trừng phạt như đã thấy ở những bàn thắng vào lưới Bỉ,” anh nhận xét.

    Hoàng Tâm | 02:57 16/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...