MỚI NHẤT :
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Trung Quốc gạt cầu thủ nhập tịch khi đấu Việt Nam

    09:48 Thứ tư 05/01/2022

    Đội tuyển Trung Quốc nhiều khả năng không triệu tập các cầu thủ nhập tịch khi tái đấu Việt Nam ở giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2022.

    Trong thời gian qua, phong độ không tốt của Trung Quốc gây nên nhiều tranh cãi về các cầu thủ nhập tịch.

    Dưới thời HLV Li Tie, các cầu thủ nhập tịch được trọng dụng cho dù hiệu suất không tốt.

    Mặc dù vậy, triều đại mới cùng tân HLV Li Xiaopeng, bắt đầu bằng cuộc chiến với đội tuyển Việt Nam, nhiều khả năng không còn những trường hợp nhập tịch.

    Trung Quốc gạt cầu thủ nhập tịch khi đấu Việt Nam - Bóng Đá

    Lou Goufu nhiều khả năng không được gọi khi tái đấu Việt Nam. 

    Báo chí Trung Quốc cho biết, ông Li Xiaopeng không có ý định gọi các cầu thủ nhập tịch. Ít nhất là trong hai trận ra mắt với Nhật Bản (27/1) và Việt Nam (1/2).

    Những cầu thủ nhập tịch thường xuyên được cựu HLV Li Tie triệu tập có Elkeson, Lou Goufu, Alan và Fernando (hay Fei Nanduo).

    Cả 4 cầu thủ này hiện đều đã trở về Brazil do buộc phải chấm dứt hợp đồng với Guangzhou.

    Việc không thi đấu liên tục và khoảng cách khá xa là nguyên nhân khến HLV Li Xiaopeng không có kế hoạch với những cầu thủ gốc Brazil này.

    Trung Quốc bắt đầu tập trung trở lại vào ngày 10/1, với 40 cầu thủ. Trong đó, có nhiều tân binh được gọi.

    Đội tuyển hiện xếp hạng 74 thế giới sẽ chia làm nhiều nhóm khác nhau để tập luyện và có hai trận giao hữu nội bộ.

    Trả lời phỏng vấn truyền thông Brazil, Lou Goufu tuyên bố: "Tôi muốn trở lại Trung Quốc, tôi là người Trung Quốc.

    Tôi đã chơi tốt cho đội tuyển Trung Quốc, khi chúng tôi vào top 12 đội mạnh nhất châu Á ở vòng loại World Cup 2022 và giành vé Asian Cup 2023.

    Kế hoạch của tôi là tiếp tục phát triển sự nghiệp bóng đá ở Trung Quốc".

    Elkeson cũng nhận mình là người Trung Quốc và muốn có thêm cơ hội mới để thi đấu cho đội tuyển.

    "Hiện tại, giống như những người khác, tôi là người Trung Quốc. Đây là đất nước trong trái tim tôi.

    Chỉ cần đội tuyển cần tôi, tôi sẽ trở lại mà không do dự, và hứa sẽ cống hiến hết sức mình, cùng đồng đội chiến đấu cho mục tiêu đề ra.

    Trách nhiệm của tôi là đại diện cho đội tuyển Trung Quốc và phấn đấu vượt qua vòng loại. Đó cũng là niềm tự hào đối với tôi".

    TT | 09:01 05/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...