MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • "Trục Anh Quốc" - Di sản cuối cùng của Arsene Wenger đứng trước nguy cơ gãy đổ

    20:56 Thứ sáu 16/07/2021

    BongDa.com.vn Hệ thống đào tạo trẻ của Arsenal đang gặp vấn đề. Nền tảng mà Giáo sư Arsene Wenger gầy dựng giờ đây đã không còn là niềm tự hào của Arsenal.

    Cách đây hai thập kỉ, trong thời hoàng kim của mình, Arsenal là đội bóng vừa sở hữu một lối chơi đẹp mắt, vừa có được một hệ thống đào tạo trẻ rất chất lượng. Ở buổi ban đầu, Cesc Fabregas là một trong những cầu thủ được coi là biểu tượng của sự thành công của học viện Hale End. Sau đó, lò Hale End tiếp tục trình làng một lứa cầu thủ chất lượng như Aaron Ramsey, Jack Wilshere hay Kieran Gibbs. Ở lứa tuổi teen, cả 3 con người này đều đã nắm chắc một suất đá chính ở đội một Arsenal. Và cái ngày mà Wilshere khiến cả hàng tiền vệ trứ danh của Barca phải chao đảo vào năm 2011, anh mới 19 tuổi. 

     Trục Anh Quốc một thời của Arsenal. 

    Trước khi rời Arsenal vào năm 2018, Giáo sư Arsene Wenger đã để lại một di sản cuối cùng. Đó là một lứa măng non hứa hẹn như Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles, Eddie Nketiah, Reiss Nelson hay Bukayo Saka. Tuy nhiên, hiện nay như ta đã biết, chỉ có Saka là được đá chính thường xuyên. Những người còn lại rất chất vật để tìm một vị trí chính trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta. 

    Đáng tiếc nhất phải kể đến trường hợp của Reiss Nelson. Tài năng của anh là không phải bàn cãi. Anh đã có một khoảng thời gian bùng nổ khi được cho mượn tại Hoffenheim. Tại đất Đức, Nelson ra sân tổng cộng 23 lần và ghi được 7 bàn thắng, cùng với 1 kiến tạo. Một hiệu suất quá đáng nể với cầu thủ khi ấy chỉ có 19 tuổi. Tuy nhiên, đến nay, sự nghiệp của Nelson vẫn khá lận đận. Anh chỉ có 69 phút thi đấu ở Premier League mùa giải trước và hợp đồng của anh còn 2 năm nữa là đáo hạn. Trong bối cảnh này, nhiều khả năng Nelson sẽ tìm một bến đỗ mới để được chơi bóng nhiều hơn. 

     Saka là cầu thủ trẻ hiếm hoi được Arteta tin dùng. 

    Bên cạnh đó, Joe Willock, Ainsley Maitland-Niles, Eddie Nketiah đang nằm trong diện "thanh lí" của CLB. Tất cả họ đều từng được Giáo sư đánh giá rất cao. Đặc biệt là trường hợp của Maitland-Niles. Tuy nhiên, khi vào tay của Emery hay Arteta, trình độ của cầu thủ này đã chững lại. Tất nhiên nó đến từ rất nhiều nguyên nhân. Nhưng việc các cầu thủ trẻ không được tôi luyện ở môi trường đỉnh cao sẽ khiến cho trình độ của họ bị giới hạn. 

    Cách đây vài mùa giải, Arsenal đã chứng kiến sự ra đi của Serge Gnabry. Giờ đây, cầu thủ này đã trưởng thành thế nào thì tất cả chúng ta đều rõ. Nói vậy để thấy "Trục Anh Quốc" của Giáo sư sụp đổ là một điều rất tiếc nuối của Arsenal. Họ đang đánh mất truyền thống đào tạo trẻ và cũng đánh mất luôn khả năng tiết kiệm tiền từ chính sách "cây nhà lá vườn". Và khi đội bóng không quá giàu có, đâu là sức bật để họ đánh bại những Man City, Man Utd hay Chelsea?

    Không khí buổi tập luyện đầu tiên của Arsenal:

     
    Ngọa Long | 20:26 16/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...