MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Trụ cột Viettel lên tiếng khi bị thầy Park 'bỏ rơi"

    18:30 Thứ sáu 27/11/2020

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An đã lên tiếng sau khi HLV Park Hang-seo công bố bản danh sách triệu tập của Đội tuyển Việt Nam tháng 12/2020.

    Trong đợt tập trung lần này, thầy Park đã gây bất ngờ khi gọi trở lại Đội tuyển tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, người đã từng tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trước đó để tập trung cống hiến cho Hà Nội FC. 

    Ngoài ra, bộ khung quen thuộc của vị chiến lược gia người Hàn ở cả 3 tuyến như Trọng Hoàng, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn hay Tiến Linh đều được gọi. 

    Mất mát đáng tiếc nhất phải kể đến thủ thành Đặng Văn Lâm, người không được triệu tập do đợt tập trung lần này không thuộc vào FIFA Days, nên phía đội bóng chủ quản của người gác đền 27 tuổi, Muangthong United từ Thái Lan không có nghĩa vụ "nhả" cầu thủ.

    Trò cưng Miura sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với Đặng Văn Lâm (Nguyên Mạnh) - Bóng Đá

    Nguyên Mạnh không được thầy Park điền tên vào danh sách tập trung tháng 12.  

    Ngoài ra, thủ thành đang có phong độ cao trong màu áo Viettel, Trần Nguyên Mạnh cũng vắng mặt đáng tiếc, thay vào đó, thầy Park quyết định đặt niềm tin vào Nguyễn Tuấn Mạnh (Đà Nẵng), Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Văn Toản (Hải Phòng) và Văn Hoàng (SLNA). 

    Phát biểu với truyền thông về việc không góp mặt ở đợt triệu tập lần này, cựu cầu thủ xứ Nghệ cho biết trên Thethao247: "Tôi cảm thấy rất bất ngờ và rất tiếc khi không có mặt trong đợt tập trung của ĐTQG Việt Nam vào tháng 12 tới.

    Có lẽ, do tôi không phù hợp với triết lý của thầy Park, bởi mỗi người có mỗi cách lựa chọn khác nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu và tiếp tục chờ đợi thêm cơ hội".

    Đăng Huy | 18:00 27/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...