MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Trọng tài từng đuổi thủ môn tuyển Việt Nam bị treo còi tại Trung Quốc

    19:04 Thứ năm 21/03/2019

    Trọng tài cấp FIFA Fu Ming bị Hiệp hội bóng đá Trung Quốc treo còi sau khi đưa ra những quyết định thiếu chính xác tại giải vô địch quốc gia Super League.

    Theo Sina, trọng tài Fu Ming đã mắc lỗi nghiêm trọng khi điều khiển trận đấu giữa Shandong Luneng và Henan Jianye tại vòng 2 Super League, diễn ra vào ngày 9/3. Sau trận đấu kết thúc, ban huấn luyện của Shandong đã gửi khiếu nại lên Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, cho rằng vị vua áo đen này có 4 quyết định không chính xác.

    Ngày 20/3, theo thông tin từ tờ Sport Weekly, trọng tài Fu Ming đã bị Hiệp hội bóng đá Trung Quốc treo còi sau khi có kết luận ông mắc lỗi nghiêm trọng trong lúc điều hành trận đấu.

     - Bóng Đá

     Ông Fu Ming đưa ra những quyết định gây tranh cãi tại vòng 2 Super League. Ảnh: Sina.

    Trong trận đấu giữa Shandong Luneng và Henan Jianye, trọng tài Fu Ming bất ngờ cho Henan hưởng quả đá phạt 11 m ở phút 77 sau khi xác định Wang Tong (Shandong) để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, tình huống quay chậm cho thấy đây là quyết định không chính xác.

    Phút 86, ông Fu Ming tiếp tục có một quyết định gây tranh cãi khi không cho Shandong hưởng điều tương tự khi Graziano Pelle bị ngã trong vòng cấm. Ở những phút bù giờ, vị trọng tài này cũng từ chối một bàn thắng của Shandong và 2 đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

    Sau khi xem xét, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã quyết định treo còi trọng tài Fu Ming. Dù vậy, họ không đưa ra một thông báo chính thức về việc đình chỉ Fu Ming. Theo Sina, ông Fu Ming bị treo còi ít nhất 15 trận.

    Ông Fu Ming được đánh giá là một trong những trọng tài tốt nhất của Trung Quốc. Ông được nhận danh hiệu "Còi bạc" tại Super League mùa giải trước. Ông trở thành trọng tài FIFA từ năm 2014 và cầm còi điều khiển 2 trận đấu tại Asian Cup 2019.

    Tại AFF Cup 2016, vị vua áo đen này đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi thủ môn Trần Nguyên Mạnh, trong trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia. Sau đó, Quế Ngọc Hải đã phải xỏ găng để đứng trong khung thành. Năm đó, đội tuyển Việt Nam đã bị loại ngay trên sân nhà.

    Tiến Đạt | 18:25 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...