MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Trọng tài trận Milan - Chelsea bị chỉ trích thậm tệ

    05:56 Thứ tư 12/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Trận chiến ở bảng E Champions League thu hút sự chú ý khi trọng tài chính có quyết định gây tranh cãi.

     

    Tiền vệ Sandro Tonali đã chỉ trích trọng tài người Đức Daniel Siebert ở trận đấu giữa AC Milan và Chelsea. Theo Tonali, Siebert đa có các quyết định lố bịch và xấu hổ. Phút thứ 18, hậu vệ Fikayo Tomori nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống va chạm với Mason Mount ở khu vực 16m50 Milan.

    Siebert ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và 'tặng' thẻ đỏ cho ngôi sao 24 tuổi. Quyết định từ trọng tài chính vấp phải phản đối quyết liệt từ các cầu thủ đội chủ nhà. Ngay trong 45 phút đầu tiên, Siebert đã rút ra 5 thẻ vàng khác sau thẻ đỏ với Tomori.

    Trọng tài trận Milan - Chelsea bị chỉ trích thậm tệ - Bóng Đá

    Quyết định thổi phạt gây tranh cãi của trọng tài chính. 

    "Có nhiều tình huống tương tự xảy ra ở một trận đấu. Chúng tôi có thể biến bóng đá thành bóng rổ khi các pha va chạm đều xem là phạm lỗi. Cảm giác như thế xuất hiện với những quyết định vô lý và đáng xấu hổ diễn ra ở hiệp 1" Tonali chia sẻ với Sky Sport Italia.

    "Sau tất cả, chúng ta cần xem xét quãng thời gian còn lại của trận đấu. Milan đã nỗ lực chơi bóng với niềm tự hào và đam mê ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn".

    "Thật đáng thất vọng với tất cả các CĐV đến sân ngày hôm nay. Cảm ơn vì tất cả. Milan còn 2 lượt đấu nữa. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng tôi cần chiến thắng và không bận tâm đến thẻ vàng, thẻ đỏ. Milan phải biến sự tức giận ngày hôm nay thành nguồn năng lượng tích cực cho 2 trận đấu kế tiếp".

    Anh Nguyễn - theo xevathethao.vn | 05:26 12/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...