MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Trọng tài thừa nhận sai sót ở trận Villa vs Man City

    19:13 Chủ nhật 04/09/2022 | 1

    BongDa.com.vn Steven Gerrard đã nhận được lời xin lỗi từ trọng tài Simon Hooper sau một sai lầm của ông ở trận Villa gặp City.

     

    Bàn thắng của Erling Haaland đã đưa đội khách vươn lên dẫn trước, nhưng pha lập công của Leon Bailey đã giúp Villa cân bằng tỷ số. Philippe Coutinho tưởng chừng đã tạo nên cú sốc trong đêm qua khi đưa bóng vào lưới trước khi bị thổi phạt việt vị - tuy nhiên sau đó VAR cho thấy cầu thủ người Brazil không vi phạm.

    Tuy nhiên vì Hooper đã thổi còi dừng trận đấu nên tình huống không thể bị lật ngược. Gerrard thất vọng nói: "Tôi đã nói chuyện với các trọng tài - một cách bình tĩnh - sau trận đấu. Nghe này, tôi luôn cố gắng hiểu những khía cạnh của họ. Trọng tài đã thổi còi quá sớm."

    Pep nêu tên cầu thủ khiến Man City gặp rắc rối - Bóng Đá

     Villa của Gerrard suýt gây sốc trước Man City.

    "Tôi biết có một chút thay đổi quy tắc trong việc không đợi quá lâu. Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi nghĩ rằng khi tình hình chưa rõ ràng, thì kéo dài thời gian thêm một chút cũng đáng. Chúng tôi đã có thể ghi bàn thắng thứ hai vào đêm nay."

    "Rõ ràng là khoảnh khắc đó và quyết định đó đã chống lại chúng tôi, các trọng tài đã nhận ra điều đó trong phòng thay đồ sau đó. Họ nhận ra rằng họ đã thổi còi quá nhanh. Tôi nghĩ các trọng tài bắt đầu hiểu rằng họ phải cho chúng tôi một lý do. Tôi sẽ không ngồi đây và chỉ trích nhưng điều đó đã chống lại chúng tôi."

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 18:43 04/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...