MỚI NHẤT :
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Trọng tài Malaysia cầm còi trận tuyển Việt Nam gặp Dortmund

    11:36 Thứ sáu 25/11/2022

    Ông Muhammad Nasaruddin là trọng tài chính trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund ngày 30/11.

    Trọng tài Malaysia cầm còi trận tuyển Việt Nam gặp Dortmund - Bóng Đá

     Trọng tài Muhammad Nasaruddin từng bắt ở vòng loại World Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến.

    Theo thông tin từ ban tổ chức trận tuyển Việt Nam - Dortmund, tổ trọng tài điều khiển trận đấu là ông Muhammad Nazmi Bin Nasaruddin, hai trợ lý trọng tài Mohd Arif Shamil Bin Abd Rasid, Mohd Hariff Bin Md Akhir (đều là người Malaysia), trọng tài thứ 4 là ông Hoàng Ngọc Hà.

    Ông Muhammad Nasaruddin từng là trọng tài FIFA trẻ nhất Malaysia và không xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Năm 2016, ông được mời điều hành trận CLB Hải Phòng gặp Hà Nội T&T trên sân Lạch Tray. Hải Phòng đã thắng 2-1 trong trận đấu mà ông Nasaruddin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Trọng tài người Malaysia đã rút ra 3 thẻ vàng và truất quyền thi đấu đội trưởng Gonzalo của Hà Nội. Sau trận, HLV trưởng của đội bóng thủ đô khi đó là Chu Đình Nghiêm tâm phục khẩu phục công tác trọng tài còn HLV trưởng Hải Phòng Trương Việt Hoàng cho rằng các trọng tài Việt Nam nên học hỏi người đồng nghiệp Malaysia.

    Tại AFF Cup 2018, ông Muhammad Nasaruddin là trọng tài thứ 4 trận bán kết lượt đi giữa tuyển Philippines và tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đối phương để vào chung kết rồi sau đó đánh bại Malaysia qua hai lượt trận và lên ngôi vô địch.

    Cuối năm 2021, trọng tài Muhammad Nasaruddin cầm còi trận đấu cuối của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022. U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Myanmar để giành quyền lọt vào vòng chung kết với thành tích toàn thắng.

    Trận đấu giao hữu giữa tuyển Việt Nam và CLB Borussia Dortmund hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đội bóng nước Đức có sự phục vụ của nhiều ngôi sao hàng đầu như Emre Can, Mats Hummels hay Marco Reus.

    Để chuẩn bị cho trận đấu với Dortmund, tuyển Việt Nam đã tập luyện từ ngày 23/11 tại Hà Nội. Dortmund sẽ có mặt tại Việt Nam lúc 1h15 rạng sáng 29/11.

    Bảo Ngọc | 11:05 25/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc