MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Trọng tài Hàn Quốc bắt trận tuyển Việt Nam gặp Myanmar

    17:01 Thứ bảy 31/12/2022

    Trọng tài người Hàn Quốc sẽ cầm còi trận đấu giữa Việt Nam vs Myanmar thuộc khuôn khổ lượt cuối bảng B, AFF Cup 2022.

    Theo thông báo từ AFF, trận tuyển Việt Nam vs Myanmar do tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển. Trọng tài chính sẽ là ông Kim Hee-gon. Hai vị trợ lý là ông  Park Sang Jun và Jang Jong Pil.

    Trong quá khứ, ông Kim Hee-gon chưa từng điều khiển bất cứ trận đấu nào của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên vị vua áo đen sinh năm 1985 lại rất thần tượng HLV trưởng Park Hang-seo.

     - Bóng Đá

    Trọng tài Kim Hee-gon.

    Tại vòng loại World Cup 2022, khi Việt Nam làm khách trên sân của UAE, ông Kim Hee-gon đã tình cờ bắt gặp HLV Park Hang-seo tại sân bay. Vị trọng tài người Hàn Quốc đã xin các thông tin cá nhân của thầy Park để có thể liên lạc. Dĩ nhiên ông Park rất vui vì có thêm một người bạn từ quê nhà.

    Với việc có tổ trọng tài người Hàn Quốc điều hành trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có tâm lý rất thoải mái ở trận gặp Myanmar. Đây cũng là trận đấu "xông đất" của tuyển Việt Nam trong năm 2023.

    Sau 3 trận đã chơi, tuyển Việt Nam có cùng 7 điểm như Singapore nhưng xếp nhất bảng B AFF Cup 2022 nhờ hơn hiệu số, còn vị trí thứ 3 thuộc về Malaysia (6 điểm). Trận cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp Myanmar (đang xếp thứ 4 bảng B) trên sân Mỹ Đình. 

    Đại Nam | 15:04 31/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...