MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Trọng Hoàng so sánh thế nào giữa lứa tiền vệ năm nay và lớp đàn anh vô địch AFF Cup 2008?

    18:08 Thứ bảy 03/11/2018

    BongDa.com.vn Theo tiền vệ Trọng Hoàng, giữa lứa tiền vệ năm nay và lớp đàn anh vô địch AFF Cup 2008 đều có những điểm mạnh riêng.

    Chiều ngày 03/11, ĐT Việt Nam có buổi tập áp chót trước ngày lên đường sang Lào cho trận mở màn với ĐT Lào thuộc bảng A vòng bảng AFF Cup 2018. Đây là giai đoạn chuẩn bị khá quan trọng trong mục tiêu giành ngôi vô địch mùa giải năm nay của ĐT Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Trọng Hoàng đánh giá cao lứa tiền vệ hiện nay của đội tuyển Việt Nam.

    Ở mùa giải năm nay, ĐT Việt Nam với lứa cầu thủ được đánh giá cao về năng lực nhận được nhiều sự kỳ vọng từ phía NHM để lặp lại kỳ tích của lứa cầu thủ đàn anh năm 2008. So sánh về 2 lứa cầu thủ, tiền vệ Trọng Hoàng cho rằng mỗi hàng tiền vệ đều có một điểm mạnh riêng.

    “Hàng tiền vệ năm nay có sự bổ sung nhiều cầu thủ trẻ, có đầy đủ năng lực và có nhiều thời gian được thử thách ở các giải nước ngoài. Đây là điểm cộng để ĐT năm nay cố gắng đạt được thành tích tốt.” Trọng Hoàng nhận xét.

    Tuy nhiên, tiền vệ của CLB xứ Thanh cũng nhận định rằng, hàng tiền vệ lứa đàn anh năm 2008 có bề dày kinh nghiệm nhiều hơn và được có xát nhiều hơn so với ĐT hiện tại.

    “Như các bạn đã biết, năm nay chúng ta có lứa U23 rất tốt đạt được nhiều danh hiệu mà các lứa cầu thủ đàn anh trước đây chưa đạt được. Nhưng không vì thế mà các cầu thủ trẻ năm nay nghĩ mình đã lớn vì họ biết rằng giải U23 khác xa với cấp độ ĐTQG.” Trọng Hoàng chia sẻ.

    Trọng Hoàng cũng là một trong những thử nghiệm của HLV Park Hang-seo thay thế cho vị trí của Văn Thanh ở ĐT Việt Nam. Nhận xét về sự thử nghiệm này, tiền vệ Trọng Hoàng cho hay, việc thiếu đi Văn Thanh là mất mát rất lớn cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018.

    “Hoàng chưa nói được điều gì ở thời điểm hiện tại vì việc thay thế Văn Thanh là một chuyện rất khó. Bản thân Hoàng khi được HLV Park Hang-seo chuyển sang đá hậu vệ biên bên phải là một sự khó khăn nhất định. Nhưng vị trí biên bên phải của Hoàng không thuộc vào nhóm 4 hậu vệ mà thuộc vào 5 tiền vệ có thể dâng cao tấn công. Do vậy Hoàng cần học hỏi nhiều hơn và chỉ muốn nói là cố gắng tập luyện, chăm chỉ từng ngày để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.” Trọng Hoàng chia sẻ.

    Chia sẻ cảm nhận về HLV Park Hang-seo sau một thời gian gắn bó, tiền vệ Trọng Hoàng nói: “Đây là lần đầu Hoàng làm việc với thầy Park, Hoàng cảm thấy thầy rất tâm lý và tạo được niềm tin cho cầu thủ, tạo ra lối chơi, cái mới cho ĐT.”

    Như vậy, ĐT Việt Nam sẽ chỉ cong một buổi tập sau cùng tại Việt Nam trước khi lên đường sang Lào vào ngày 05/11 để chuẩn bị cho trận mở màn với ĐT Lào vào ngày 08/11.

    Bạch Dương | 17:45 03/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...