MỚI NHẤT :
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Trời Âu đón Công Phượng, viết tiếp giấc mơ còn dang dở

    13:51 Thứ bảy 29/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Xác nhận từ đại diện của CLB HAGL, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ có 1 năm chơi bóng ở Châu Âu, qua đó tiếp tục hành trình xuất ngoại của mình.

    Trở về Việt Nam sau chuyến phiêu lưu không thành công tại Incheon, Hàn Quốc, tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông trong nước. Thông tin anh sẽ sang thử việc ở Clermont Foot 63 xuất hiện dày đặc nhiều tuần qua. Tuy nhiên theo xác nhận từ trưởng đoàn của HAGL, ông Nguyễn Tuấn Anh, CP10 sẽ sang chắc chắn sang Châu Âu chơi bóng tận 1 năm.

    "Tôi xin thông báo thêm tới người hâm mộ một tin rất vui về Công Phượng. Cậu ấy chắc chắn sẽ đi châu Âu thi đấu trong vòng một năm chứ không phải chỉ thử việc một tháng. Việc Công Phượng chưa đi lúc này không phải là chậm trễ hay trục trặc gì cả, chúng tôi chỉ đang làm mọi thứ theo đúng kế hoạch” - ông chia sẻ.

    Trời Âu chào đón Công Phượng: Viết tiếp giấc mơ còn dang dở - Bóng Đá

     Phía HAGL xác nhận Công Phượng sẽ tới Châu Âu thi đấu trong vòng 1 năm.

    Như vậy, giấc mơ chinh phục những nền bóng đá phát triển hơn của Nguyễn Công Phượng sẽ được tiếp tục. Trước đó, tiền đạo này từng thử sức ở J-League 2 trong màu áo Mito Hollyhock, tuy nhiên không giành được nhiều thành công vì khi ấy anh còn quá trẻ.

    Sau kỳ Asian Cup 2019 tương đối thành công, Phượng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Incheon United, đội bóng đang chơi ở hạng đấu cao nhất Hàn Quốc là K-League. Với sự tư vấn nhiệt tình từ người đồng đội Xuân Trường (người cũng từng chơi bóng cho Incheon), tiền đạo này không chút đắn đo gia nhập CLB được mệnh danh là Inter Milan của xứ Kim Chi.

    Tuy nhiên tại môi trường bóng đá khắc nghiệt, giàu sức cạnh tranh như Hàn Quốc dường như vẫn quá tầm với Công Phượng. 8 trận đấu ra sân (phần lớn là từ ghế dự bị), dù rất nỗ lực nhưng anh chưa thể hiện được gì nhiều. Không ghi được bàn nào, Công Phương về nước chỉ sau nửa năm phiêu lưu ở Hàn Quốc.

    Trời Âu chào đón Công Phượng: Viết tiếp giấc mơ còn dang dở - Bóng Đá

     Clermont Foot 63 cũng lên tiếng xác nhận việc CP10 đến thử việc.

    Bây giờ, sau hai lần thất bại khi xuất ngoại, CP10 vẫn không chút nản lòng. Anh tiếp tục tìm kiếm cơ hội chinh phục giấc mơ mà bao cầu thủ Việt Nam chưa làm được, đó là tạo dựng được chỗ đứng tại môi trường bóng đá phát triển hơn. Không còn là Hàn Quốc hay Nhật Bản nữa, giấc mơ sẽ được viết tiếp ở Châu Âu, môi trường còn khắc nghiệt hơn.

    Phượng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, những kinh nghiệm ở Mito Hollyhock và Incheon United sẽ là hành trang quý giá để cầu thủ này đương đầu với thách thức ở Châu Âu. Mong cho chàng trai gốc Nghệ An chân cứng đá mềm, để hoàn thành trọn vẹn giấc mơ còn đang dang dở.

    Vương Ngọc | 13:45 29/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...