Arsenal đang có khởi đầu khá tệ hại tại Premier League. Bất chấp đã đầu tư tới gần 150 triệu bảng ở mùa Hè vừa qua, nhưng các học trò của Mikel Arteta vẫn chưa có được điểm số nào cho đến lúc này. Họ trải qua 3 trận đấu trắng tay, đứng bét bảng với hiệu số bàn thắng thua là -9, trong khi hàng công không có pha lập công nào. Trước thực tế này, BLĐ Arsenal đã gây sức ép lên chiến lược gia người Tây Ban Nha. Một số tờ báo Anh tiết lộ nhà Kroenke đã ra "tối hậu thư" cho Arteta rằng nếu không có được ít nhất 7 điểm trong trận đấu gặp Norwich, Burnley và Tottenham, ông sẽ bị mất việc.
May cho Arteta, khoảng thời gian 2 tuần qua là cực kì quý báu để ông chấn chỉnh lại toàn đội, cũng như chờ đợi các trụ cột trở lại đội bóng. Theo đó, người ta đã thấy trung vệ đắt giá Ben White cùng Gabriel Magalhães xuất hiện trên sân tập London Colney vào hôm qua. Tân binh Takehiro Tomiyasu hầu như đã hoàn tất thủ tục xin giấy phép lao động và nhiều khả năng sẽ được trình làng vào thứ 7 tới.
Ông nói trong cuộc họp báo trước trận: "Chúng tôi cần giấy phép lao động. CLB đang làm việc chăm chỉ để hoàn tất nó trong vài giờ tới. Tomiyasu có khả năng chơi ở bất kì đâu trong hàng hậu vệ 4 người. Anh ấy giúp chúng tôi có những phẩm chất khác biệt ở vị trí hậu vệ phải. Anh ấy mang đến sự chất lượng, thứ mà chúng tôi không có trong đội hình."
Tuy nhiên, Arsenal quan tâm nhất khi đụng độ đối thủ yếu như Norwich chính là khả năng ghi bàn ở trên hàng công. Thực tế, các chân sút của Arsenal không có nhiều cơ hội ghi bàn trong các trận đấu vừa qua để được chứng minh phong độ. Các đường lên bóng của họ là khá hạn chế và các tiền đạo thường xuyên phải chơi trong tình trạng đói bóng.
Điều này được lí giải bởi sự yếu kém của Granit Xhaka trong khâu luân chuyển bóng. Anh là người có xu hướng an toàn, thích chuyền ngang hơn là cầm bóng tịnh tiến lên phía trên hoặc tung ra những đường chuyền dài qua đầu các trung vệ đối thủ. Ở trận đấu cuối tuần này, tiền vệ người Thụy Sĩ sẽ không thể ra sân do dính Covid-19.
Sự kết hợp giữa Partey và Lokonga là rất đáng chờ đợi. Cả hai cầu thủ này đều sẵn sàng cầm bóng để thoát pressing, do đó, nếu họ phối hợp tốt cùng Martin Odegaard, một thế trận sáng nước có thể mở ra cho Arsenal vào cuối tuần này. Dĩ nhiên, thắng Norwich, một tân binh, chưa thể giải quyết ngay những vấn đề tồn đọng mang tính hệ thống của Arsenal. Nhưng cứ thắng để giải tỏa đi đã, mọi chuyện giờ đây đều phải lấy ngắn nuôi dài.
Tomiyasu đến với Arsenal: