MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Trợ lý HLV Shin Tae-yong gửi tâm thư sau 2 trận Vòng loại World Cup

    18:38 Thứ bảy 25/11/2023

    BongDa.com.vn Đội tuyển Indonesia có kết quả không như kỳ vọng ở 2 lượt trận tại bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Trong loạt trận FIFA Days tháng 11 vừa qua, Indonesia đã không thể tìm được chiến thắng nào ở Vòng loại World Cup 2026 khi để thua Iraq với tỷ số 1-5 và hòa Philippines 1-1. 

    Sau khi Tim Garuda trở về nước, truyền thông Indonesia đã thay nhau công kích huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong và đội tuyển quốc gia nước này. 

    Trước làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ, trợ lý HLV Shin Tae-yong là Nova Arianto đã gửi tâm thư đến cổ động viên bóng đá nước nhà thông qua tài khoản Instagram cá nhân.

    Trợ lý HLV Shin Tae-yong gửi tâm thư sau 2 trận Vòng loại World Cup - Bóng Đá

     Đội tuyển Indonesia chỉ có trận hòa trước Philippines. Ảnh: Bola.

    "Hai trận đấu không hề dễ dàng đối với đội tuyển Quốc gia Indonesia," Nova Arianto mở đầu. "Chắc chắn kết quả không như những gì chúng ta mong đợi và có lẽ cũng nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi."

    Cựu tuyển thủ Indonesia thừa nhận nhiều tuyển thủ không có phong độ tốt nhất ở đợt tập trung tháng 11 này.

    "Chúng tôi hiểu rằng nhiều cầu thủ có phong độ dưới mức tốt nhất của họ," vị trợ lý gốc Hoa tiếp tục. "Tuy nhiên, trong bóng đá, có nhiều yếu tố để đánh giá phong độ và hiệu quả của một cầu thủ. Tuy nhiên, dù đó là gì đi nữa thì cũng không phải là cái cớ để biện minh cho kết quả nhận được."

    Vị trợ lý của HLV Shin Tae-yong mong mỏi một điều từ các tuyển thủ: "Tất cả chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn, các cầu thủ phải tỏ ra tự tin hơn khi đối đầu với những đối thủ có thứ hạng FIFA cao hơn trong tương lai. Các cầu thủ cũng phải hy sinh bản thân nhiều hơn cho đội tuyển Quốc gia Indonesia."

    Và sau cùng là lời nhắn nhủ đến các Cổ động viên và truyền thông nước này: "Không cần thiết phải xúc phạm cầu thủ, tốt hơn hết là hãy đưa ra những ý kiến tích cực để cầu thủ có thể học hỏi và tiếp tục phát triển trong tương lai."

    "Chào mừng các bạn quay trở lại CLB tương ứng của mình và hẹn gặp lại các bạn ở đợt tập trung tiếp theo

    Nam Thành | 18:08 25/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...