MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Trò cũ Ten Hag khiến M.U mê tít: 9 pha rê bóng & 19 lần thắng tranh chấp

    12:54 Thứ bảy 03/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao đang lên ở World Cup 2022 có thể là câu trả lời cho HLV Erik ten Hag tại Man Utd.

     

    Man United được liên kết với ngôi sao Ajax, Mohammed Kudus sau khi có phong độ tuyệt vời ở World Cup 2022. Báo chí loan tin Arsenal và Liverpool để mắt đến cầu thủ rê bóng mượt mà này trong suốt giải, nhưng Quỷ đỏ có lợi thế nhờ mối quan hệ của anh với Erik ten Hag.

    Kudus gia nhập Ajax từ Nordsjaelland vào năm 2020. Anh chia sẻ rằng: “Bởi vì Ajax nổi tiếng với việc phát triển tài năng.

    Tôi đã nói về điều đó với HLV Erik ten Hag. Trong lối chơi mà ông ấy áp dụng, sáng tạo và tấn công, tôi nhìn thấy chính mình. Nó hoàn toàn phù hợp với phẩm chất cá nhân của tôi và cách tôi muốn phát triển."

    9 pha rê bóng & 19 lần thắng tranh chấp, M.U phải tái hợp với trò cũ Ten Hag - Bóng Đá

     Kudus chơi hay ở Qatar.

    Với việc Ten Hag hiện ghi dấu ấn tại Old Trafford, một cuộc hội ngộ với cầu thủ 22 tuổi có thể sẽ sớm xảy ra. Đội hình của Quỷ đỏ đặc biệt dựa nhiều vào các cầu thủ thuận chân phải, chỉ có Antony nằm trong số ít người chơi chân trái. Kudus cũng khá đa năng, có thể giúp tạo thêm sự cân bằng cho hàng công.

    Cầu thủ 22 tuổi có thể chơi thoải mái ở các vị trí tiền vệ trung tâm, chạy cánh hoặc tiền đạo. Thậm chí, Kudus cũng có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải. Ghana tham dự giải đấu năm nay với tư cách là đội có thứ hạng thấp nhất trên BXH FIFA, nhưng Kudus thực sự giúp đội nhà gây tiếng vang.

    Bất chấp Ghana bị loại sau trận thua Uruguay, Kudus có màn trình diễn tuyệt với trước Hàn Quốc. Anh thắng 11 pha tranh chấp tay đôi và hoàn tất 5 lần rê bóng, chứng minh khả năng hoạt động trên khắp mặt sân.

    9 pha rê bóng & 19 lần thắng tranh chấp, M.U phải tái hợp với trò cũ Ten Hag - Bóng Đá

     Kudus là cầu thủ khá đa năng.

    Hai bàn thắng vào lưới Hàn Quốc cho thấy sự linh hoạt khi dứt điểm. Trước Uruguay, thực tế Ghana lẽ ra có khởi đầu tốt hơn nếu không sút hỏng 11m. Trong vòng 20 phút đầu tiên, Kudus liên tục rê bóng qua khu vực giữa sân trước khi bị Sergio Rochet phạm lỗi. Thật không may cho Những ngôi sao đen bởi Andre Ayew sút phạt đền quá hiền.

    Sau đó, Uruguay ghi liền hai bàn nhưng Kudus vẫn là một mối đe dọa. Đáng tiếc, các đồng đội của anh chơi lạc nhịp. Trước Uruguay, Kudus hoàn tất 4 lần rê bóng, thắng 8 pha tranh chấp tay đôi, thực hiện 2 pha tắc bóng và có tỷ lệ chuyền bóng dài chính xác 100% (SofaScore).

    Nhìn chung, Kudus chứng minh được giá trị ở World Cup 2022. Màn trình diễn trên một sân khấu lớn như vậy cho thấy anh có thể xử lý rất tốt áp lực. Sự tự tin của Kudus là có thừa. Và Man Utd cần sớm hành động.

    Tiểu Lam - theo xevathethao.vn | 12:24 03/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...