MỚI NHẤT :
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Trò chơi vương quyền của Arteta và Guardiola

    16:43 Thứ tư 15/02/2023

    BongDa.com.vn Không còn nghi ngờ gì nữa, Mikel Arteta chắc chắn muốn tước vương miện Premier League từ “thầy” Guardiola của mình.

    “Chúng tôi đã giúp tiêu chuẩn của Premier League được nâng tầm. Liverpool của Jurgen Klopp là đối thủ khó chịu nhất mà tôi từng đối mặt”, Pep Guardiola từng thú nhận như vậy.

    Dù không phải lúc nào cũng thể hiện sức mạnh vượt trội, Liverpool quả thực là đối trọng lớn nhất của Manchester City kể từ khi Guardiola chuyển đến Etihad. Mùa giải 2018/19, đội chủ sân Etihad dẫn đầu với 98 điểm, trong khi Liverpool ở phía sau với…97 điểm. Sang mùa giải 2021/22, kịch bản tương tự được lặp lại, nhưng có cùng một kết quả: chức vô địch thuộc về Manchester City sau chuỗi ngày phải chịu áp lực đến nghẹt thở. Mùa giải 2020/21 là lần hiếm hoi The Citizens thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại trong vòng 5 năm qua.

    El Juego de tronos entre el Arsenal de Arteta y el City de Guardiola por la Premier - Bóng Đá

     Guardiola có thể xem là người thầy của Arteta trong sự nghiệp huấn luyện.

    Tuy nhiên giờ đây, Guardiola đang có một đối thủ khác: Arsenal của Mikel Arteta. Arteta là trợ lý và có thể xem là học trò của Guardiola trước khi chính thức bước vào sự nghiệp cầm quân. Song ông không hề che giấu tham vọng soán ngôi vương từ người thầy của mình. Điều đó được thể hiện rõ ở câu trả lời của cựu tiền vệ Everton trong buổi họp báo trước trận đấu vào rạng sáng mai:

    “Vấn đề không phải là đánh bại Guardiola, mà là đánh bại Manchester City. Giữa 2 đội bóng có quá nhiều sự khác biệt. Họ là một tập thể giàu kinh nghiệm trong cuộc tranh giành chức vô địch, còn chúng tôi thì hoàn toàn ngược lại. Vì vậy, chúng tôi muốn đạt đến đẳng cấp của họ và có thể vỗ ngực tự hào nói rằng: ‘Chúng tôi muốn trở thành nhà vô địch’”.

    Một trò chơi vương quyền đúng nghĩa giữa Arsenal và Manchester City. Cả hai đều triển khai mô hình bóng đá tổng lực và kiểm soát bóng giống nhau đến 99%. Trên bảng xếp hạng, “Pháo thủ” đang dẫn trước The Citizens 3 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận. Về lý thuyết, Arsenal đang nắm quyền tự quyết. Tuy nhiên, đội chủ sân Emirates vừa trải qua 2 trận không thắng, khiến cách biệt 7 điểm ban đầu bị thu hẹp. Do đó, một thất bại nữa có thể sẽ khiến cán cân đảo chiều. Khi ấy, Manchester City sẽ dẫn đầu do hơn về hiệu số bàn thắng bại. Arsenal còn 1 trận chưa thi đấu, nhưng tinh thần của họ trong phần còn lại của mùa giải sẽ bị đặt dấu hỏi.

    El Juego de tronos entre el Arsenal de Arteta y el City de Guardiola por la Premier - Bóng Đá

     Cuộc chạm trán tại Emirates sẽ rất kịch tính.

    “Arsenal là đội bóng xuất sắc nhất Premier League ở mùa giải này. Trận đấu sắp tới sẽ là cuộc đại chiến”, Guardiola không tiếc lời khen ngợi đối thủ của mình trước chuyến làm khách tại London. Arsenal xứng đáng với lời khen ấy. Nhưng nếu không cẩn thận, họ sẽ vướng vào cái bẫy tâm lý của cựu thuyền trưởng Barcelona.

    Premier League mới trôi qua hơn nửa chặng đường, mọi biến số vẫn còn ở phía trước. Song rất có thể, bước ngoặt trong cuộc đua đến chức vô địch sẽ xuất hiện tại Emirates vào ngày mai.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 16:13 15/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...