MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tranh vé vào chung kết với Việt Nam: “Ngựa ô” Campuchia có gì đặc biệt?

    19:31 Thứ sáu 06/12/2019 | 11

    BongDa.com.vn Không phải Indonesia hay Thái Lan, U22 Campuchia mới là đội bóng tạo “địa chấn” bằng việc quật ngã á quân SEA Games Malaysia, lần đầu tiên giành vé vào bán kết.

    Đầu năm 2019 tại giải vô địch U22 Đông Nam Á, chủ nhà Campuchia đã hạ gục Malaysia 1-0, Myanmar 2-0 để chiếm ngôi nhất bảng. Vào bán kết, U22 Campuchia chỉ dừng bước trước Thái Lan sau loạt luân lưu cân não trên chấm 11m. Trong trận tranh HCĐ, Campuchia thúc thủ 0-1 trước U22 Việt Nam. Giải này U22 Việt Nam đá bằng đội hình B do ông Nguyễn Quốc Tuấn làm HLV trưởng. Chúng ta vượt qua Campuchia bằng pha lập công của Xuân Tú vào phút 86.

    Vì vậy, thành tích vào bán kết SEA Games 2019 không hoàn toàn bất ngờ đối với người hâm mộ bóng đá Campuchia. “Những chiến binh Angkor” cầm hòa chủ nhà Philippines, thắng Timor Leste, thua đội đầu bảng A U22 Myanmar. Trong trận đấu quyết định, thầy trò HLV Felix Dalmas nhấn chìm á quân SEA Games Malaysia với tỷ số 3-1. Đáng chú ý là Campuchia chơi thăng hoa dẫn trước người Mã đến 3-0.

     - Bóng Đá

     U22 Campuchia là "ngựa ô" tại SEA Games 30.

    Rõ ràng thành công của bóng đá trẻ Campuchia không phải từ trên trời rơi xuống. Tại giải U18 Đông Nam Á 2019 tổ chức tại sân Thống Nhất, TP.HCM. Campuchia đã thắng 2 “ông kẹ” Thái Lan, Việt Nam. Đến vòng loại U19 châu Á 2020, U19 Campuchia tiếp tục chứng tỏ phong độ ổn định quật ngã Thái Lan, qua đó giành vé vớt dự vòng chung kết giải châu Á 2020 tổ chức tại Uzbekistan.

    Nhận định chung về Campuchia, HLV Park Hang-seo cho biết: “U22 Campuchia có thể lực tốt hơn do bảng A thi đấu ít hơn bảng B 1 trận. Họ cũng có lợi thế hơn 1 ngày nghỉ so với U22 Việt Nam. Campuchia là đội chơi pressing rất nguy hiểm”. Thật vậy, Campuchia là đội “chiếu dưới” trong trận bán kết với Việt Nam. Sẽ là sai lầm nếu người hâm mộ cho rằng Rồng vàng dễ dàng vượt qua đối thủ nước láng giềng trong trận bán kết.

     - Bóng Đá

     Nhạc trưởng Keo Sokpheng là cầu thủ nguy hiểm nhất của U22 Campuchia.

    Cơ sở để đưa ra nhận định này là U22 Campuchia đang lên tinh thần rất cao sau chiến tích lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết một kỳ SEA Games. Với thầy trò HLV Felix Dalmas, quật ngã Việt Nam càng tốt mà thua cũng không có gì thất vọng. Bên cạnh đó, với bộ khung cầu thủ trẻ, trong đó có chân sút được mệnh danh là "thần đồng" của bóng đá Campuchia, Chanthea vừa bước sang tuổi 17, Campuchia có nền tảng thể lực dồi dào. Hai tuyển thủ quá tuổi của U22 Campuchia là tiền vệ Keo Sokpheng và tiền đạo Reung Bunheing.

    Bộ ba Chanthea, Keo Sokpheng, Reung Bunheing là “họng pháo” 3 nòng vô cùng nguy hiểm, ghi 7 trong tổng số 10 bàn thắng cho Campucia. Quan trọng hơn, U22 Campuchia như “cá gặp nước” vì thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Đây là lợi thế lớn cho “Những chiến binh Angkor”, bởi sân nhà Olympic tại Phnom Penh cũng là thảm cỏ nhân tạo. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí khu vực gán cho Campuchia biệt danh "chuyên gia sân nhân tạo".

    Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Campuchia và Việt Nam diễn ra lúc 19h ngày 7/12.

    Gia Minh | 19:00 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...