MỚI NHẤT :
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • Chuyên gia: Đình Bắc không phải là mẫu cầu thủ đột biến, Văn Khang cá nhân quá
  • Odegaard hét vào mặt trọng tài
  • Tử huyệt nơi cánh trái có thể khiến Arsenal trắng tay
  • Arsenal và Man City giáng đòn đau lên Premier League
  • Thắng Manchester City, Toni Kroos bất ngờ úp mở về tương lai
  • Sao U23 Việt Nam bị 'tấn công' dữ dội; Đình Bắc báo tin cực xấu
  • Jurgen Klopp hy vọng Liverpool có thể "lật kèo" trước Atalanta
  • Declan Rice muốn Arsenal "trút giận" lên Wolves
  • Thua El Clasico, Xavi có nên đi luôn và ngay?
  • Nhìn Ngọc Thắng, ngẫm về V-League
  • Cựu danh thủ M.U thúc giục Marcus Rashford tìm bến đỗ mới
  • Chuyển nhượng 18/04: Bán đứt 'bom xịt', M.U chốt 4 cái tên; Real sẵn sàng thâu tóm đá tảng Arsenal
  • 'Tôi cảm thấy không được yêu thương tại Man Utd'
  • Người Chelsea chỉ điểm giúp Real Madrid hạ Man City
  • Quyết định gây sốc của De Bruyne, Haaland trước Real
  • Tuchel: Arsenal rất mạnh, có lẽ Arteta không muốn nghe điều này
  • Mbappe khiến Barca phẫn nộ, ẩu đả xuất hiện
  • 10 thống kê Man City - Real Madrid: Choáng với De Bruyne; "Ông vua C1"
  • Odegaard nói điều Arsenal cần làm sau trận thua Bayern
  • Fabrizio Romano hé lộ 4 trung vệ được Man United theo đuổi
  • Tránh UEFA sờ gáy, đến lúc M.U tái hợp "đứa con lưu lạc"

    13:53 Thứ sáu 16/12/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford sắp tới đây dự kiến sẽ trải qua một phiên chợ tương đối khó khăn.

     

    "Manchester United đang xem xét về những tiền đạo - bao gồm cả Cody Gakpo, và các hậu vệ phải, nhưng một khả năng đáng kể là sẽ không có tân binh nào cập bến vào tháng Giêng. Sự hiện diện của một hậu vệ cánh phải nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào tương lai của Wan-Bissaka."

    "Man United có ý thức tuân thủ Luật Công bằng Tài chính. Thị trường cho mượn cũng đang được họ khám phá. Man United đã chi hơn 200 triệu bảng vào mùa hè. Họ có thể đưa ai đó vào đội hình thông qua những bản hợp đồng cho mượn."

    Ten Hag welcomes Man United sale as 'more money will become available' - Bóng Đá

     Ten Hag sẽ gặp nhiều khó khăn trong phiên chợ Đông. 

    Phía trên là những chia sẻ đến từ Dharmesh Sheth, ký giả trực thuộc Sky Sports. Dễ dàng nhận thấy, Manchester United hiện đang lo lắng về viễn cảnh vi phạm Luật Công bằng Tài chính, mà hậu quả có thể khiến họ đối mặt với những án phạt nghiêm trọng như trừ điểm, phạt tiền, cấm chuyển nhượng hay thậm chí là không được tham dự Cúp châu Âu. Vì vậy, dễ hiểu khi Quỷ đỏ đang đặc biệt chú trọng đến điều luật này.

    Mùa Hè trước, như những gì Sheth đã chia sẻ thì Man Utd đã chi tiêu hơn 200 triệu bảng để mua tân binh nhưng ở chiều hướng ngược lại, họ chỉ thu về trên dưới 10 triệu bảng từ việc thanh lý cầu thủ. Rõ ràng, nếu tiếp tục 'vung tay quá trán' trong phiên chợ Đông, Man Utd hoàn toàn có khả năng bị UEFA sờ gáy. Và nếu như không muốn phá két mà vẫn có thể lấp đầy khoảng trống Cristiano Ronaldo để lại, có lẽ, đã đến lúc Quỷ đỏ đưa Memphis Depay trở lại Old Trafford.

    MU, Arsenal để mắt - Barca nên làm gì với Depay? - Bóng Đá

     Man Utd nên cân nhắc về Depay.

    Trước hết, xét đến những phương án hàng đầu mà Man Utd đang nhắm đến, từ Cody Gakpo, Goncalo Ramos cho đến Joao Felix, chắc chắn bất kỳ ai trong số họ cũng sẽ khiến Quỷ đỏ phải tiêu tốn một khoản phí khổng lồ để chiêu mộ. Hơn nữa, chẳng có đội bóng nào muốn chia tay trụ cột của mình ở giai đoạn giữa mùa giải, vì vậy, Man Utd hiển nhiên sẽ càng bị 'ép giá' nếu muốn thâu tóm những cái tên kể trên trong phiên chợ tháng Một.

    Nhưng với Depay - một 'người thừa' tại Barcelona dưới thời HLV Xavi Hernandez, có lẽ Barcelona sẽ còn vui mừng nếu có thể tống khứ ngôi sao này vào TTCN mùa Đông. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ chính thức đáo hạn vào cuối mùa, nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng giúp Barca thu về một khoản phí chuyển nhượng nhất định từ tiền đạo này. Nhưng hơn hết, họ lại không có lý do để đòi hỏi một mức phí quá lớn cho Depay, và trước đó thì ngôi sao người Hà Lan cũng chỉ cập bến Camp Nou dưới dạng tự do.

    Thành London đại chiến vì Memphis Depay  - Bóng Đá

     Depay vẫn là một sự bổ sung chất lượng cho Man Utd.

    Tuy không được Xavi trọng dụng, nhưng không thể phủ nhận rằng Depay vẫn là một chân sút hàng đầu châu Âu ở thời điểm hiện tại. Trong kỳ World Cup vừa qua, chân sút 28 tuổi đã kịp để lại dấu ấn với 1 bàn thắng cho tuyển Hà Lan. Và ngay cả khi ở Barca, thực tế thì cựu cầu thủ của Man Utd cũng đã chơi không tệ dù thường xuyên bị chấn thương hoặc ngồi dự bị, anh ghi được tổng cộng 14 bàn sau 29 lần ra sân.

    Nhìn chung, trước mắt thì Man Utd chưa cần đến một bom tấn để thay thế Ronaldo - người vốn cũng không còn được xem là một nhân tố chủ chốt trên hàng công của Quỷ đỏ. Thế nên, Memphis Depay - người đáp ứng được yêu cầu về mặt tài chính lẫn chuyên môn, rõ ràng là một cái tên hợp lý để Ten Hag cân nhắc.

    Huỳnh Phong | 13:23 16/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...