Khephren Thuram được cho là sẽ rời OGC Nice vào mùa hè năm ngoái, trước sự quan tâm của cả Liverpool lẫn Man United. Tuy nhiên, cuối cùng, cầu thủ 22 tuổi người Pháp vẫn ở lại câu lạc bộ Ligue 1. Nhưng mọi thứ có thể sẽ đổi khác vào mùa hè 2024.
INEOS, do Sir Jim Ratcliffe lãnh đạo, đã mua 25% cổ phần của Man United và nắm quyền kiểm soát các hoạt động bóng đá tại câu lạc bộ. Tập đoàn này cũng có cổ phần kiểm soát Nice, theo đó, Quỷ đỏ sẽ có lợi thế nếu muốn có Thuram.
Một tiền vệ như Thuram có thể tăng cường sức mạnh cho bất cứ đội bóng nào. Mikel Arteta cũng thích cầu thủ này này. Tuy nhiên, anh ấy chỉ là phương án dự phòng của Pháo thủ mà thôi, khi họ ưu tiên việc chiêu mộ Martin Zubimendi, Amadou Onana hay Douglas Luiz nhiều hơn.
Tại Arsenal, Thomas Partey có thể ra đi vào cuối mùa bởi tình hình chấn thương dai dẳng. Mohamed Elneny và Jorginho cũng có thể phải ra đi. Do đó, họ có lý do để nhắm mua Thuram. Khó cho họ là Nice sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng cực cao cho báu vật của đội bóng.