MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Tranh cãi việc Ronaldo đến chào khán giả sau trận

    11:00 Thứ tư 07/12/2022 | 1

    Cristiano Ronaldo đến chào cổ động viên rồi rời sân sớm sau khi Bồ Đào Nha thắng Thụy Sĩ 6-1 tại vòng 16 đội World Cup khép lại rạng sáng 7/12 (giờ Hà Nội).

    Phóng viên Adriano Del Monte đã đăng tải đoạn video CR7 tiến thẳng vào đường hầm, bỏ mặc các đồng đội và ban huấn luyện Bồ Đào Nha đang chào khán giả trên khán đài sân Lusail sau chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ ở vòng 16 đội World Cup 2022 rạng sáng 7/12.

    Tuy nhiên, những đoạn phim đầy đủ hơn sau đấy cho thấy Ronaldo đã tới chào CĐV rồi mới rút khỏi sân sớm. Anh thậm chí là người đầu tiên chủ động kêu gọi đồng đội tới cảm ơn cổ động viên Bồ Đào Nha.

    Hành động của CR7 nhanh chóng tạo ra ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một CĐV viết: "Thật là một hành động đáng hổ thẹn của đội trưởng Ronaldo. Sự thật rằng Bồ Đào Nha đã thể hiện ấn tượng trong trận vừa qua còn Ronaldo chỉ sắm vai khán giả". CĐV khác ngán ngẩm: "Vậy là anh ta lặp lại hành động đó nữa à". Tài khoản khác bình luận: "Tôi có chút thất vọng. Bạn kỳ vọng nhiều hơn ở một cầu thủ đã 37 tuổi".

    Tranh cãi việc Ronaldo đến chào khán giả sau trận - Bóng Đá

    Khoảnh khắc Ronaldo bỏ vào đường hầm khi cả đội đang chào khán giả. 

    Bên cạnh những bình luận chỉ trích, vài CĐV cũng lên tiếng bênh vực CR7. Một tài khoản viết: "Anh ấy thực sự đã có mặt cùng cả đội để vỗ tay ăn mừng và chỉ đi vào đường hầm trước cả đội một phút. Ai không biết thì đừng nên lên tiếng". CĐV khác cho biết: "Tôi thấy anh ấy bắt tay, ôm nhiều đồng đội lẫn cầu thủ đối phương rồi tiến đến chào khán giả".

    Đây không phải lần đầu tiên Ronaldo gây tranh cãi với việc chào CĐV khi trận đấu kết thúc. Hôm 14/8, sau khi MU nhận thất bại 0-4 trước Brentford tại Premier League, CR7 chỉ trao đổi nhanh với trợ lý Steve McClaren rồi bỏ vào đường hầm, từ chối tiếp xúc với HLV Erik ten Hag và CĐV.

    Rạng sáng 7/12, Ronaldo vào sân từ ghế dự bị ở phút 73 thay Joao Felix trong thắng lợi 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ. Trong quãng thời gian có mặt trên sân, cựu tiền đạo MU không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.

    Sofascore chấm Ronaldo 6,5 điểm, hơn mỗi trung vệ Ruben Dias (6,4) bên phía Bồ Đào Nha. Anh không tung ra cú sút nào trong khoảng thời gian thi đấu. CR7 có 7 pha chạm bóng và thực hiện thành công 4 trên 5 đường chuyền. Những bàn thắng của Goncalo Ramos (hat-trick), Pepe, Raphael Guerreiro và Rafael Leao vào lưới Thụy Sĩ giúp Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết World Cup gặp Morocco.

    Duy Luân | 08:00 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...