MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Tranh cãi vị trí thủ môn số hai ở U22 Việt Nam

    21:48 Thứ sáu 14/04/2023

    HLV Philippe Troussier loại Trần Liêm Điều để gọi 3 thủ môn trẻ hơn là Đoàn Huy Hoàng, Trần Trung Kiên và Cao Văn Bình cạnh tranh với Quan Văn Chuẩn trước SEA Games 32.

    Với thể hình (chiều cao 1,85 m), tuổi tác (sinh năm 2001), kinh nghiệm ra sân ở V.League (6 trận) cùng việc trụ lại U22 Việt Nam qua 3 đợt tập trung liên tiếp từ đầu năm, Trần Liêm Điều lẽ ra là lựa chọn hàng đầu cho vị trí thủ môn số hai của U22 Việt Nam, dự bị cho người gác đền số một Quan Văn Chuẩn tại SEA Games 32.

    Nỗi buồn của Liêm Điều

    Lên đội một CLB Nam Định khi mới 18 tuổi (năm 2019), Trần Liêm Điều tới nay đã ra sân 6 trận ở V.League, trong đó có 5 trận bắt chính ở mùa giải 2022. Anh luôn là thủ môn số hai của CLB Nam Định, thường xuyên có tên trong danh sách đăng ký dự bị suốt 4 mùa giải vừa qua cho đội bóng quê hương.

    Khi lão tướng Đinh Xuân Việt giải nghệ, Liêm Điều lẽ ra đã trở thành thủ môn số một của CLB Nam Định nếu đội bóng thành Nam không chiêu mộ thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Danh tiếng, kinh nghiệm của thủ môn tuyển Việt Nam khiến Liêm Điều một lần nữa bị đẩy lên ghế dự bị.

    Cái tên Trần Liêm Điều được người hâm mộ Việt Nam biết đến rộng rãi sau giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm 2022. Sau thời gian chơi tốt ở U21 Quốc gia trong màu áo Nam Định, Liêm Điều được HLV Đinh Thế Nam chú ý và gọi sang Campuchia theo diện bổ sung. Anh chưa kịp bắt trận nào, chỉ vào sân 21 phút và đá tiền đạo trong trận bán kết với U23 Timor Leste giữa bối cảnh U23 Việt Nam hết người để thay.

    Sau giải đấu, Liêm Điều được gọi dự tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 nhưng bị loại. Những thủ môn được HLV Park Hang-seo trao cơ hội là Nguyễn Văn Toản, Quan Văn Chuẩn và Trịnh Xuân Hoàng đều tỏ rõ sự vượt trội, thủ thành Nam Định đành chờ tới các giải sau này.

     - Bóng Đá

     Liêm Điều khi dự tuyển U23 Việt Nam thời ông Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

    Cái lý của HLV Troussier

    Không tính Văn Chuẩn, thủ môn hay nhất lứa 2001, từng giành HCV SEA Games 31 và vào tới tứ kết U23 châu Á 2022, 3 lựa chọn còn lại của HLV Troussier chưa chắc vượt trội hơn Liêm Điều, thậm chí gây ra những tranh cãi.

    Đầu năm nay, Liêm Điều được HLV Troussier gọi lên dự tuyển U22 Việt Nam. Qua 3 dịp tập trung từ đầu năm, Điều đã trụ lại tới tận đợt cuối cùng, có tên trong danh sách U22 Việt Nam dự Doha Cup 2023 ở Qatar nhưng không thi đấu phút nào.

    Nhưng HLV Troussier lại gạch tên Liêm Điều khi lập danh sách hội quân đợt cuối chuẩn bị cho SEA Games 32. Những cầu thủ được gọi là Văn Chuẩn, Huy Hoàng, Trung Kiên và Văn Bình. Trung Kiên bị loại ngay sau đợt tập trung đầu tiên trong khi Văn Bình không có tên trong cả 3 đợt tập trung trước đó của đội, tới giờ mới góp mặt. Cả hai cũng chưa thi đấu phút nào ở V.League.

    Đoàn Huy Hoàng và Trần Trung Kiên sinh năm 2003, ít hơn Liêm Điều 2 tuổi. Huy Hoàng giờ vẫn thuộc biên chế đội trẻ Viettel chứ chưa lên đội một, tương tự Văn Bình đang khoác áo đội trẻ SLNA. Trong khi đó, Trung Kiên mới được đôn lên đội một HAGL, chưa ra sân phút nào ở V.League. Huy Hoàng, Trung Kiên hay Văn Bình không thể so với Liêm Điều về trải nghiệm ở giải VĐQG.

    Trường hợp của Cao Văn Bình có chút khác biệt. Anh sinh năm 2005, trẻ nhất trong số thủ môn U22 Việt Nam nhưng vượt trội về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy chưa được SLNA đôn lên đội một nhưng Văn Bình đã bắt chính ở giải U19 Đông Nam Á 2022 và U20 châu Á 2023. Đây là điều còn thiếu của Trần Liêm Điều.

    Có một giả thuyết trong triết lý dùng người của HLV Troussier. Chiến lược gia người Pháp muốn triển khai lối chơi tấn công từ sân nhà nên đòi hỏi khả năng chơi chân của các thủ môn. Nếu giả thuyết này là thật, thiếu sót của Liêm Điều có thể được tính là một trong những nguyên nhân anh bị loại.

    Chọn 3 thủ môn trẻ hơn để thay thế Liêm Điều cũng cho thấy niềm tin của chiến lược gia người Pháp vào tiềm năng phát triển của những thủ môn này. Sau SEA Games 32, U22 Việt Nam sẽ hướng ra đấu trường châu lục. Ông Troussier muốn tạo cơ hội cho Huy Hoàng, thủ môn thể hiện tốt ở Doha Cup hay Văn Bình, người gác đền tiềm năng đã sớm được hít thở bầu không khí châu lục trong màu áo U20 Việt Nam.

    Bảo Ngọc | 19:05 14/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...