MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Tranh cãi về sân tập của tuyển Malaysia

    11:54 Thứ tư 21/12/2022

    Người hâm mộ Malaysia không vui khi đội nhà phải tập ở sân không đạt tiêu chuẩn trước trận ra quân bảng B AFF Cup 2022 với chủ nhà Myanmar.

    Tranh cãi về sân tập của tuyển Malaysia - Bóng Đá

    Nơi tập luyện của tuyển Malaysia còn nguyên chiếc xe lu. Ảnh: FAM. 

    Những bức ảnh về buổi tập đầu tiên của đội tuyển Malaysia được liên đoàn bóng đá nước này (FAM) đăng tải trên mạng xã hội hôm 19/12 thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Tuyển Malaysia được bố trí tập ở sân với bề mặt cỏ không bằng phẳng, xung quanh không có rào chắn, nơi khởi động còn có cả xe lu.

    Đội chủ nhà không muốn nhường sân đẹp cho đối thủ là chuyện bình thường. Tất cả chỉ để tác động tới tâm lý đội tuyển, mong các cầu thủ tập cẩn thận và không bị chấn thương trước trận đấu”, cổ động viên tuyển Malaysia Azizul Hakim bình luận.

    Nơi tập luyện trông thật kinh khủng”, tài khoản Jeffri Zamri viết.

    Đây có phải sân vận động làng không?”, người dùng Farhan Nasir bình luận.

    Cầu mong Những chú Hổ chiến thắng trở về”, CĐV Elly Mazleen viết.

    Tranh cãi về sân tập của tuyển Malaysia - Bóng Đá

    Sân tập mà chủ nhà Myanmar bố trí cho Malaysia nằm ở nơi trông giống như vùng nông thôn. Ảnh: FAM. 

    Theo Berita Harian, tuyển Malaysia vẫn khắc phục khó khăn và vượt qua nghịch cảnh trong buổi tập đầu tiên ở Myanmar. Các học trò HLV Kim Pan-gon chỉ khởi động nhẹ nhàng, không vận động mạnh để giữ sức trước trận mở màn AFF Cup.

    Mặt sân không bằng phẳng và cứng có thể gây chấn thương cho các tuyển thủ quốc gia. Không chỉ phải tập trên sân chất lượng không tốt, các cầu thủ cũng phải “chia sẻ” không gian chật hẹp với xe lu ở nơi giãn cơ. Tình trạng này không thể chấp nhận được vì AFF Cup là giải đấu lớn nhất của các đội tuyển khu vực”, tờ báo Malaysia có đoạn.

    Theo quy định của ban tổ chức AFF Cup, các đội khách được bố trí tập ở sân phụ hai ngày trước trận đấu. Tuyển Malaysia sau đó đã được đến tập làm quen sân Thuwuna, nơi thi đấu chính thức hôm 20/12.

    Chia sẻ ở buổi họp báo trước trận, HLV trưởng Kim Pan-gon tỏ ra thông cảm với ban tổ chức nước chủ nhà: “Tôi tôn trọng Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF). Tôi biết đó là tất cả những gì tốt nhất mà họ có thể làm. Chúng tôi không thể phàn nàn chuyện này”.

    Đó cũng là thông điệp mà HLV trưởng tuyển Myanmar Antoine Hey muốn gửi đi tới các đội khách ở AFF Cup. Ông Hey nói: "Đây là trận sân nhà đầu tiên của tuyển Myanmar sau gần 3 năm".

    Malaysia và Myanmar là những đối thủ cùng bảng với tuyển Việt Nam ở bảng B. Trận mở màn bảng này giữa 2 đội sẽ diễn ra lúc 17h chiều 21/12.

    Ở loạt trận đầu tiên của bảng A chiều qua, Campuchia gây bất ngờ khi đánh bại Philippines 3-2, còn Thái Lan thắng dễ Brunei 5-0.

    Bảo Ngọc | 09:28 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...