MỚI NHẤT :
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • Lời hứa của Mikel Arteta sau khi Arsenal bị loại
  • Rodri không phục chiến thắng của Real Madrid
  • Aston Villa chốt tương lai Douglas Luiz
  • Tiền đạo của Leverkusen được đề cử vào đội hình tiêu biểu Bundesliga
  • Ancelotti nói gì với Pep Guardiola ngay sau trận đấu?
  • Cơn thịnh nộ sắp đổ bộ Premier League
  • 4 gương mặt chắc chắn chia tay Atletico hè này
  • Phản ứng đáng khen của Declan Rice ngay sau thất bại
  • "U23 Việt Nam đã không chơi tốt như trình độ vốn có"
  • Liệu Bayern có thể vô địch cúp C1 năm nay?
  • Quân bài Tuchel đã dùng để khắc chế cứng Arsenal
  • 3 lý do khiến Barca thất bại trước PSG
  • Tranh cãi quanh việc Ramos bị loại khỏi World Cup 2022

    13:40 Thứ bảy 12/11/2022

    Việc Sergio Ramos bị loại khỏi đội hình tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2022 tạo ra tranh cãi lớn trong dư luận.

    Tranh cãi quanh việc Ramos bị loại khỏi World Cup 2022 - Bóng Đá

     

    "Sergio Ramos, hậu vệ hay nhất thế giới", Achraf Hakimi viết trên trang cá nhân sau khi cựu sao Real Madrid bị loại khỏi danh sách 26 tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2022. Hakimi bức xúc khi đàn anh chơi cùng trong màu áo PSG vắng mặt ở Qatar.

    Bài đăng của Hakimi nhanh chóng thu hút số lượng lớn lượt tương tác trên mạng xã hội. Nhiều cổ động viên đồng tình với quan điểm của hậu vệ PSG. Tất cả đều nuối tiếc khi kinh nghiệm của Ramos là điều cần thiết cho tập thể trẻ trung của tuyển Tây Ban Nha hiện tại.

    Nhiều chuyên gia bóng đá ở Tây Ban Nha cho rằng Ramos xứng đáng góp mặt ở World Cup 2022. Cách đây không lâu, HLV Carlo Ancelotti của Real nói về cậu học trò cũ: "Ramos vẫn là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. Kinh nghiệm và đẳng cấp của cậu ấy ở World Cup là điều không bàn cãi".

    Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Juanfe Sanz của El Chiringuito TV bình luận ngắn gọn: "Ramos muốn dự kỳ World Cup này. Với tôi, cậu ấy vẫn là đội trưởng và thủ lĩnh của tuyển Tây Ban Nha".

    Tranh cãi quanh việc Ramos bị loại khỏi World Cup 2022 - Bóng Đá

     Ramos bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup 2022.

    Trong buổi phỏng vấn sau khi công bố danh sách chính thức, HLV Luis Enrique từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến các cầu thủ bị loại, bao gồm cả Ramos. "Tôi muốn cám ơn các cầu thủ đóng góp cho ĐTQG trong thời gian qua. Nhưng giờ là lúc tập trung cho 26 cầu thủ góp mặt trong danh sách", cựu HLV Barca nói.

    Cựu thủ thành tuyển Tây Ban Nha, Santiago Canizares, thông cảm cho quyết định của HLV Enrique. "Kinh nghiệm của Ramos là một trong những yếu tố khiến HLV trưởng lưỡng lự trong việc chọn hay không triệu tập anh ấy. Nhưng tôi cho rằng việc gọi Ramos tạo ra rủi ro lớn. Nếu xét những cầu thủ kinh nghiệm, Raul Albiol cũng xứng đáng được nhắc đến", Canizares nói.

    AS tin rằng World Cup 2022 có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Ramos ở cấp độ ĐTQG. Ở tuổi 36, cựu sao Real không còn ở đỉnh cao phong độ. Việc chờ đợi thêm 4 năm nữa cho kỳ World Cup kế tiếp với Ramos quá xa vời. Nếu HLV Enrique còn tại vị, thậm chí Ramos cũng khó góp mặt trong kế hoạch dự Euro 2024 của chiến lược gia này.

    Ramos đang giữ kỷ lục ra sân nhiều trận nhất cho tuyển Tây Ban Nha (180 trận). Anh ghi 23 bàn cho ĐTQG dù có sở trường là trung vệ.

    Tranh cãi quanh việc Ramos bị loại khỏi World Cup 2022 - Bóng Đá

     Danh sách tuyển thủ Tây Ban Nha dự World Cup 2022.

    Theo Duy Luân - Zing.vn | 13:00 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...