MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Trang chủ AFC: "U23 Việt Nam tiến thêm một bước tại SEA Games 31"

    06:33 Thứ hai 16/05/2022

    BongDa.com.vn Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có những bình luận ngắn gọn về chiến thắng của U23 Việt Nam trước Timor Leste.

    U23 Việt Nam vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Timor Leste tại lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 31. Với kết quả này, đoàn quân HLV Park Hang-seo sẽ chiếm ngôi đầu bảng A với 10 điểm, xếp trên Indonesia - đội sở hữu 9 điểm sau 4 trận đã đấu.

    Nhận định nhanh về kết quả trận đấu của Những chiến binh sao vàng tại sân Việt Trì đêm qua (15/05), trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) viết: "U23 Việt Nambước tiến lớn trong hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games với chiến thắng 2-0 trước Timor Leste.

    Trang chủ AFC:

    U23 Việt Nam giành thắng lợi 2-0 trước Timor Leste. Ảnh: VFF.

    Sau hiệp một không bàn thắng, đội chủ nhà đã áp đảo ngay sau giờ nghỉ giải lao và có được 2 bàn thắng nhờ công của Nguyễn Văn Tùng và Hồ Thanh Minh ghi bàn ở các phút 53 và 65.

    U23 Việt Nam sẽ chờ đối thủ ở bán kết sau khi bảng B kết thúc vào thứ Hai. Ở đó, Malaysia gặp Campuchia, trong khi Lào đối đầu với Thái Lan."

    Trên thực tế, với việc Indonesia vượt qua Myanmar (tỷ số 3-1) ở trận đấu sớm, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé đi tiếp trước khi bước vào trận gặp Timor Leste. Chính tâm lý thoải mái giúp các cầu thủ chúng ta thi đấu thanh thoát hơn và có được chiến thắng, qua đó giành luôn ngôi đầu bảng A.

    Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 3 trận, còn Thái Lan xếp sau khi có 6 điểm.

    Đăng Huy | 06:03 16/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...