MỚI NHẤT :
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Trăn trở kế hoạch tác chiến, Kiatisak thức trắng đêm

    15:15 Thứ sáu 16/12/2016 | 1

    "Zico Thái" tâm sự nhiều điều trước thềm chung kết lượt về với Indonesia. Người Thái đang đối mặt cái dớp của AFF Cup: thua chung kết lượt đi là thất bại chung cuộc.

    Chia sẻ trên Nation Multimedia, HLV Kiatisak tâm sự đôi điều về đêm dài thao thức sau trận thua Indonesia: “Suốt đêm 15/12, tôi không ngủ nổi vì mải suy nghĩ, hoạch định chiến thuật cho trận lượt về. Tôi dự trù các kịch bản trong đầu. Thật may mắn vì có 1 bàn thắng trên sân khách. Nếu lượt về Thái Lan thắng lại 1-0, chúng tôi sẽ vô địch. Còn nếu không thì đành chấp nhận sự thật”.

    Ở lượt đi hôm 14/12, Thái Lan vượt lên dẫn trước nhưng để thua ngược 2 bàn chỉ trong ít phút từ 65 đến 71. Ở lượt về, nếu thắng 1-0 hoặc thắng cách biệt 2 bàn (như 3-1, 4-2…) thì người Thái sẽ vô địch.

    Ngược lại, nếu thắng sát nút và bị thủng lưới trên 2 bàn như 3-2, 4-3… thì người Thái trở thành cựu vương. Trong trường hợp thắng 2-1, Voi chiến sẽ kéo Garuda vào hiệp phụ.

    Ông Kiatisak nhấn mạnh tầm quan trọng của quá trình hồi phục tâm lý: “Thời gian đang đếm ngược, từ giờ đến trận chung kết chỉ còn một ngày, cầu thủ Thái Lan chẳng thể luyện tập cao siêu gì hơn mà chỉ cố gắng hồi phục thể lực và tinh thần nhanh nhất. Học trò của tôi cần liệu pháp tâm lý, họ khá thất vọng sau trận thua lượt đi. Vài người trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí”.

    kiatisak

     Kiatisak trăn trở trước lượt về chung kết AFF Cup 2016.

    Trước trận lượt về diễn ra lúc 19h ngày mai trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, tuyển Thái Lan được kỳ vọng phá hai cái dớp. Thứ nhất, chưa đội nào thua chung kết lượt đi mà đăng quang vô địch. Thứ hai, Thái Lan luôn về nhì khi Teerasil Dangda làm vua phá lưới.

    Zico Thái chia sẻ về biện pháp tâm lý với cầu thủ: “Tôi nói với học trò rằng thắng thua là chuyện thường tình trong bóng đá. Nếu Thái Lan thua chung cuộc, chúng ta phải chấp nhận sự thật là mình chưa đủ xuất sắc để xưng vương”.

    Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha động viên thầy trò Kiatisak: “Hàng xóm Indonesia rất mạnh nhưng Thái Lan là bầy voi, các bạn phải bình tĩnh. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ thắng trận lượt về”. Thủ tướng Prayut cho biết ông đã xem trận lượt đi qua tivi.

    Anh Dũng | 14:44 16/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...