MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Trận thua PSG sẽ thúc đẩy Pep Guardiola làm một cuộc cách mạng

    18:53 Thứ tư 29/09/2021

    BongDa.com.vn Dù đã bày binh bố trận khá tốt nhưng Man City không thể nào có điểm trước PSG. Và có lẽ đây là thời điểm để Pep Guardiola thay đổi tư duy.

    Pep Guardiola đã không còn mắc bệnh "nghĩ quá nhiều" trong chuyến hành quân đến Paris rạng sáng nay. Ông gần như giữ nguyên cách pressing trước Chelsea để chơi trước PSG. Và quả thật Manchester City đã bày ra một thế trận áp đảo dù phải chơi trên sân Công viên các hoàng tử. 

    Trận thua PSG sẽ thúc đẩy Pep Guardiola làm một cuộc cách mạng - Bóng Đá

     Man City tung được 18 cú sút về phía khung thành PSG nhưng không có bàn thắng.

    Thống kê từ Infogol cho thấy, tổng số cú sút mà Man City có được là gấp 3 lần so với đối thủ (18 so với 6). Chỉ số bàn thắng kì vọng (Expected Goals) của Man City cũng nhỉnh hơn PSG (1,71 so với 0,57). Tuy nhiên, có hai điều mà Pep Guardiola không làm được trong đêm qua. Thứ nhất, đẩy nhanh tốc độ chơi bóng của các học trò. Và thứ hai, không tìm ra được một trung phong tốt để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng.

    Tiền vệ Gueye cho biết: "Mọi thứ khá đơn giản với chúng tôi trong trận. Chúng tôi biết Man City khá chậm trong tấn công nên chỉ việc lùi sâu và chờ đợi cơ hội".

    Rõ ràng, tuy ép PSG phải co mình phòng ngự trong phần lớn thời gian, nhưng việc Man City không thể đẩy nhanh tốc độ ở những đường bóng cuối cùng khiến Pep không thể xô đổ hàng thủ PSG. 

    Bên cạnh đó, những "tiền đạo ảo" của Pep chơi không đạt yêu cầu trong trận đấu rạng sáng nay. Raheem Sterling hay sau đó là Gabriel Jesus chỉ làm tròn nhiệm vụ quấy phá PSG. Nhưng chất lượng trong những pha dứt điểm của các cầu thủ này là không cao. Thậm chí, trong tình huống gần như đứng trước khung thành bỏ trống ở phút 26, Bernardo Silva cũng dứt điểm trúng xà và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho Man City. 

    Trận thua PSG sẽ thúc đẩy Pep Guardiola làm một cuộc cách mạng - Bóng Đá

     Khoảnh khắc thiên tài của Messi là điều mà Pep đang thiếu. 

    Nói tóm lại, trong thời gian qua, đội bóng của Pep đã lãnh chịu nhiều trận thua chỉ vì không có một tiền đạo chất lượng. Đây là lúc mà ông cần có một cuộc cách mạng. Harry Kane hay Erling Haaland là những mảnh ghép mà Man City đang thiếu. Họ cần mạnh dạn thay đổi trước nếu muốn có được chiếc cúp Champions League. Bởi rõ ràng, đêm qua chúng ta đã thấy được chỉ cần một khoảnh khắc ngôi sao của Lionel Messi, Man City bị hạ gục như thế nào. Cú sút ấy của Messi được máy tính thống kê rằng chỉ có 6% cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng, song nó vẫn xảy ra. Pep đang thiếu những người có tố chất ngôi sao như vậy trong đội hình. Ông đã tiếc nuối với trường hợp của Messi vì nếu Man City được biết sớm hơn, họ đã ngưng việc theo đuổi Jack Grealish để chiêu mộ cầu thủ người Argentina. Nhưng chẳng sao cả, Kane hay Haaland vẫn rất phù hợp với The Citizens thời điểm này và họ có thể khởi động dự án của mình ngay từ tháng Giêng.

    Pochettino nói về bàn thắng của Messi:

     
    Ngọa Long | 18:23 29/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...