MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Trận ra quân của đội chủ nhà U23 Campuchia gặp sự cố

    22:26 Thứ hai 14/02/2022

    Trận đấu giữa U23 Campuchia và U23 Brunei tại giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tối 14/2 bị gián đoạn gần 1 tiếng vì mưa lớn.

    Sau khi hiệp một trận đấu khép lại, thủ đô Phnom Penh bất ngờ có cơn mưa nặng hạt khiến trận đấu giữa U23 Campuchia và U23 Brunei bị ảnh hưởng. Khi hiệp hai diễn ra được khoảng 15 phút, tổ trọng tài đã hội ý với ban tổ chức và ra quyết định tạm dừng trận đấu để chờ mưa ngớt. Lúc này, đội chủ nhà đang dẫn trước 3-0.

    Sau khoảng 45 phút, hai đội ra sân và khởi động thêm khoảng 10 phút trước khi thi đấu trở lại. Trận đấu bắt đầu lúc 19h, nhưng tới gần 22h mới kết thúc. Trận đấu đón khá đông khán giả đến xem, đa số đều kiên nhẫn chờ tới phút cuối. Họ dồn lên phía tầng hai của khán đài, nơi có mái che để thưởng thức trận đấu.

     - Bóng Đá

    Trận đấu giữa U23 Campuchia và U23 Brunei bị gián đoạn gần một tiếng.

    Dưới sân, các cầu thủ U23 Campuchia đã không phụ lòng người hâm mộ. Đoàn quân HLV Ryu Hirose ghi thêm 3 bàn để khép lại chiến thắng 6-0. Tất cả bàn thắng của U23 Campuchia được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau gồm Sieng Chanthea, Nhean Sosidan, Sa Ty, Taing Bunchhay, Sor Rotana và Narong Kakada, được thực hiện rất dễ dàng.

    3 điểm giành được ở trận mở màn giúp U23 Campuchia dẫn đầu bảng A, xếp sau là U23 Philippines và U23 Timor Leste với 1 điểm. Đây chưa phải trận thắng với cách biệt lớn nhất của giải U23 Đông Nam Á, khi U23 Thái Lan từng thắng U23 Campuchia tới 8-0 ở giải này năm 2005.

    U23 Việt Nam nằm ở bảng C, sẽ đấu trận ra quân giải U23 Đông Nam Á vào ngày 16/2.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 22:12 14/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...