MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Trận đấu của Quang Hải suýt bị hủy

    14:52 Thứ bảy 16/07/2022

    Quá bức xúc với trọng tài sau khi mất 3 cầu thủ vì thẻ đỏ, HLV trưởng CLB Pau yêu cầu học trò bỏ trận khi giao hữu với đối thủ Angouleme Charente rạng sáng 16/7 (giờ Hà Nội).

    Theo La Republique des Pyrenees, trận đấu giao hữu giữa CLB Pau và Angouleme Charente đã có tới 3 thẻ đỏ khi trôi qua chưa đầy 25 phút. Cả 3 thẻ đỏ đều được trọng tài chính Monsieur Chanel rút ra cho các thành viên CLB Pau, gồm Eddy Sylvestre (phút 19), Steeve Beusnard (phút 26) và HLV trưởng Didier Tholot (phút 21).

    Ở thời điểm bị tước quyền chỉ đạo, HLV Tholot nổi giận, đòi học trò bỏ trận. Ông bày tỏ sự bức xúc với các quyết định có phần nặng tay của trọng tài Chanel. Chủ tịch Bernard Laporte-Fray đích thân xuống sân để can thiệp.

    Trận đấu của Quang Hải suýt bị hủy - Bóng Đá

    CLB Pau trong trận giao hữu với Angouleme Charente. Ảnh: La Republique des Pyrenees. 

    Phút 29, trong tình thế thiếu người, Nguyễn Quang Hải được trợ lý Kamal Tassali tung vào sân và sự hiện diện của cầu thủ Việt Nam giúp CLB Pau lấy lại thế trận. Tờ báo nước Pháp mô tả CLB Pau liên tục giành lại quyền kiểm soát bóng từ Angouleme Charente, khiến đối thủ không có nhiều cơ hội để phản công.

    Về phần Quang Hải, anh có hai cơ hội dứt điểm nhưng đều không thành công. Một là cú sút cuối hiệp một bị thủ môn đối phương tóm gọn. Hai là cú sút tốt nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá.

    Bàn thắng duy nhất của CLB Pau đến ở phút 78 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Jammouli sau một tình huống lộn xộn. Đây là chiến thắng thứ 2 trong 3 trận giao hữu vừa qua của Quang Hải và đồng đội.

    Trước đó, CLB Pau đánh bại đội hạng Ba Landes với tỷ số 5-0 và thua 0-2 trước Toulouse FC, đại diện Ligue 1. Sau ba trận, Quang Hải đều được thi đấu, thi đấu tổng cộng 161 phút, ghi 1 bàn thắng.

    Ngọc Lê | 14:42 16/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...