MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • "Trận chung kết đã được quyết định trước khi nó bắt đầu"

    08:36 Thứ hai 19/12/2022 | 3

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Julius Aghahowa đã chỉ trích các trọng tài của vòng chung kết World Cup 2022 vì đã cho Argentina hưởng quả phạt đền.

     

    Lionel Messi ghi bàn từ chấm 11m sau khi Ousmane Dembele bị cho là đã phạm lỗi với Angel Di Maria ở khu vực nguy hiểm. Aghahowa khẳng định Di Maria hoàn toàn không bị chạm vào trong tình huống dẫn đến quả phạt đền.

    Aghahowa nói: "Cậu ấy [Di Maria] không bị chạm vào. Trận đấu đã được quyết định trước khi nó bắt đầu. Trong một trận đấu như vậy, VAR có nên kiểm tra tình huống đó không? Đây rõ ràng là minh chứng rằng World Cup được định để trao cho Argentina và đặc biệt là Lionel Messi."

    "Thật không may, thật không công bằng."

    Messi mãn nguyện khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022 - Bóng Đá

     Messi nâng cúp ở trận World Cup cuối cùng của sự nghiệp.

    Messi đưa Argentina vượt lên dẫn trước trong khi Di Maria nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Mỹ trong hiệp 1. Pháp đã trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 với việc Kylian Mbappe lập cú đúp trong 90 giây để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

    Messi một lần nữa đưa La Albiceleste vượt lên dẫn trước, Kylian Mbappe đã san bằng cách biệt cho Pháp để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu, nơi Argentina giành chiến thắng sau cùng và lên ngôi vô địch.

    Thanh Vũ | 08:06 19/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...