MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Trải nghiệm địa ngục ở Qatar

    16:02 Thứ bảy 19/11/2022

    BongDa.com.vn Nước chủ nhà World Cup 2022, Qatar đang phải đối mặt với nhiều điều tiếng khác nhau trước thềm giải đấu khởi tranh.

     

    Theo tiết lộ của trang The Guardian, họ đã phỏng vấn 2 người có mặt trong khoảng 10 ngày tại Ras Bu Fontas - nơi sẽ đón 6.000 cổ động viên yêu bóng đá đến đây và những người được hỏi đã đưa ra các tiết lộ khủng khiếp. 

    Cụ thể, một trong số đó trả lời như sau: "Đó là trải nghiệm không khác gì địa ngục. Điều hòa trong cabin bị hỏng và âm thanh ở đây cứ như là máy bay chiến đấu sắp cất cánh. Thậm chí, cho dù có điều hòa thì nhiệt độ vẫn cứ là 27 độ C, còn ban đêm, tôi còn chẳng dám bật điều hòa vì tiếng ồn chúng phát ra thật khủng khiếp".

    Trải nghiệm địa ngục ở Qatar - Bóng Đá

    Một container được trưng dụng để làm cabin nghỉ ngơi cho du khách đến xem các trận đấu tại World Cup 2022. 

    Trong khi đó, người còn lại miêu tả điều kiện sinh hoạt trong cabin là rất tồi tệ. Cụ thể, người này cho biết: "Các giường trong cabin cứng như đá nên thậm chí, ngủ trên sàn nhà có khi còn tốt hơn. Thật sự, tôi chưa bao giờ ở nơi nào thiếu tiện nghi như vậy. 

    Tôi đã có mặt tại đây trong khoảng 10 ngày và đó thật sự là một cơn ác mộng. Có thể, nếu chỉ ở trong khoảng 1 hoặc 2 đêm thì tôi sẽ thấy ổn hơn nhưng càng kéo dài thì mọi chuyện thật kinh khủng".

    Được biết, các phóng viên của trang The Guardian đã trực tiếp liên hệ với Ban tổ chức World Cup 2022Qatar để hỏi về vấn đề này nhưng những người có liên quan đã từ chối bình luận về vụ việc

    Phi Yến - theo xevathethao.vn | 15:32 19/11/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...