MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Trả cả "vốn lẫn lời", Koeman nói 1 điều sau màn "đại náo" trên sân tuyển Đức

    10:32 Thứ bảy 07/09/2019

    BongDa.com.vn HLV Ronald Koeman có lý do để hài lòng khi đội nhà đánh bại tuyển Đức.

    Vòng loại EURO 2020, đội tuyển Hà Lan đến làm khách trên sân của "Cỗ xe tăng Đức." Ở trận lượt đi, thầy trò Ronald Koeman đã thất thủ trên sân nhà trước tuyển Đức nên đây là cơ hội để họ lấy cả vốn lẫn lãi. Sau 90 phút trên sân Volksparkstadion, người Hà Lan đã làm được điều mình muốn.

    Để cho đoàn quân của HLV Joachim Low ghi bàn trước nhưng hiệp 2 trở thành sàn diễn bùng nổ dành cho "Cơn lốc màu da cam". Tuyển Hà Lan áp đảo đối thủ và lội ngược dòng thành công với tỉ số 4-2. Như vậy, thắng lợi này giúp Oranje giành được 6 điểm qua 3 trận vòng loại đã đấu. 

    Koeman applauds Netherlands' resilience after Germany thriller - Bóng Đá

     Hà Lan vừa đánh bại tuyển Đức.

    Chính vì điều này nên HLV Ronald Koeman có lý do để hài lòng. Sau trận đấu, cựu chiến lược gia từng dẫn dắt Everton cho biết. Trích dẫn từ goal.com:

    "Đội bóng cố gắng tìm được chiến thắng nhất đã cụ thể hóa điều đó. Đội tuyển Đức đã có nhiều cơ hội thuận lợi và tôi nhận thấy họ đang chờ các cơ hội."

    "Chúng tôi đã cố gắng thi đấu giành lấy chiến thắng nhiều hơn họ. Toàn đội giữ được sự kiên nhẫn và trong khi tuyển Đức có 2 cơ hội tốt sau giờ nghỉ, họ đã hơi mệt mỏi khi bịt lại các khoảng trống giữa các tuyến. Trong hiệp 2, họ còn không đủ sức đi bộ nữa."

    "Ở hiệp đầu, chúng tôi đã không mấy nguy hiểm nhưng đã thi đấu tốt trong hiệp 2 và mọi chuyện đã thay đổi tốt."

    Video đẳng cấp của Depay:

    Lữ Phong | 10:10 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...