MỚI NHẤT :
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Trả 250 triệu, Inter vẫn không thể kích hoạt 'siêu bom tấn'

    21:52 Thứ hai 30/11/2020

    BongDa.com.vn "Moratti trả 250 triệu nhưng tôi đã nói không" - người trong cuộc hồi tưởng.

     

    Lionel Messi trở lại tập luyện

    Mới đây, cựu chủ tịch Barcelona - Joan Laporta đã thông báo tranh cử vị trí đứng đầu CLB đang bỏ trống sau sự ra đi của Josep Maria Bartomeu. Qua Goal, chủ tịch Blaugrana giai đoạn 2003-2010 chia sẻ: "Tôi tranh cử vì tình yêu dành cho CLB."

    "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị, kinh nghiệm và quyết tâm cần thiết cho các thay đổi mà CLB cần. Chúng tôi có 1 kế hoạch để thực hện.

    Tôi cũng muốn hội ngộ tất cả fan Barca. Đây không phải lúc để trách móc hay nhìn lại, tại Barca mà chúng tôi hướng đến, mọi người đều phù hợp. Kế hoạch của chúng tôi là mang niềm vui trở lại. Đây không phải 1 lời hứa ứng cử đơn thuần, mà là sự cam kết đạo đức, dân chủ, xã hội lẫn thống nhất."

    Inter tried to sign Messi for €250m in 2006, claims former Barcelona president Laporta - Bóng Đá

     Laporta và Messi.

    Laporta hồi tưởng câu chuyện về đội trưởng Messi: "Cậu ấy luôn nhận được các đề nghị: năm 2006, Moratti (cựu chủ tịch Inter Milan) trả 250 triệu nhưng tôi đã nói không."

    "Lúc đó tôi đã thấy được sự quý mến của Messi và gia đình cậu ấy dành cho Barca. 

    Cha của Messi hỏi tôi sẽ làm gì nếu là 1 người cha. Tôi nói với ông ấy điều tốt nhất là Messi ở lại, chúng tôi sẽ tạo ra 1 đội bóng đồng hành cùng cậu ấy để chinh phục các thành công vĩ đại nhất, chạm đến vinh quang và làm nên lịch sử."

    Phụng Sồ | 21:22 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...