MỚI NHẤT :
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery, ...
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • "TP.HCM vô địch hay không, không quan trọng"

    07:00 Thứ hai 16/09/2019

    BongDa.com.vn Đó là khẳng định của HLV Chung Hae Soung sau trận hòa Nam Định ở vòng 23 V-League 2019.

    Quyết tâm lấy lại hình ảnh của người hâm mộ sau sự cố trên SVĐ Hàng Đẫy tại trận đấu bù với Hà Nội, ngay từ những phút đầu trận đấu, Nam Định đã dồn lên phần sân của CLB TP.HCM nhằm tìm kiếm bàn thắng.

     TP.HCM cầm chân Nam Định ở vòng 23 V-League.

    Tuy nhiên, đối thủ của họ là đội nhì bảng CLB TP.HCM cũng không phải là đội bóng "dạng vừa" khi sở hữu trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng.

    Thế trận "ăn miếng trả miếng" được hai đội tạo ra ở hiệp thi đấu thứ nhất, tuy nhiên các chân sút của hai bên đều không tận dụng thành công. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hoà không có bàn thắng.

    Bước vào hiệp 2, đội chủ nhà vẫn là đội chiếm thế chủ động. Phút 59, từ một pha phản công nhanh, tiền đạo Diogo bứt tốc từ giữa sân và dẫn bóng xuống sát vòng cấm địa đối phương, sau đó tung cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, hạ gục thủ thành Thanh Thắng bên phía CLB TP.HCM, mở tỷ số trận đấu 1-0.

    Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng không thể bảo toàn tỉ số mong manh này bởi đến phút 85, Hoàng Thiên đã lập "siêu phẩm" để giúp TP.HCM giành lại 1 điểm trên sân Thiên Trường.

    Bản thân HLV Nguyễn Văn Dũng của Nam Định cũng bình thản chấp nhận: "Có chút nuối tiếc vì Nam Định đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn, song có được một điểm trước đội bóng mạnh như TP.HCM cũng giúp chúng tôi tích lũy thêm điểm số để hướng đến mục tiêu trụ hạng.

    Nam Định còn một trận trên sân nhà và hai trận sân khách, do đó, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để giành thêm điểm số, quyết tâm trụ hạng thành công".

    Trong khi đó, HLV Chung Hae Soung chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng và hướng đến vị trí cao nhất có thể, đó không hẳn là ngôi vô địch. Tôi luôn nhắc các cầu thủ mỗi trận đấu đều là 1 trận chung kết. Ba trận còn lại chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết mình để mùa giải kết thúc người hâm mộ sẽ nhớ TP.HCM năm nay chơi thế nào, bóng đá chuyên nghiệp là như thế nào.

     Cơ hội của thầy trò HLV Chung Hae Soung rất mỏng manh.

    Vô địch hay không vô địch, không quan trọng. Năm sau sẽ nỗ lực nhiều hơn. Nếu được lãnh đạo cho làm tiếp, tôi sẽ còn giúp nhiều cho bóng đá Việt Nam.

    Ở vòng 24, Nam Định sẽ làm khách trước Khánh Hòa, còn TP.HCM sẽ có trận derby với Sài Gòn FC.

    Tịnh Đế | 06:40 16/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...