MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Tottenham sẽ phá mức lương để giữ chân Kane

    00:36 Thứ sáu 29/12/2017 | 1

    Real Madrid đang có động thái "ve vãn" Harry Kane và Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đang cảm thấy mối lo mất tiền đạo con cưng dần tăng lên.

     - Bóng Đá

     

    Lập hàng loạt kỷ lục sau trận cầu với Southampton hôm 26-12, Harry Kane đã trở thành một trong những cầu thủ có giá trị nhất trên thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới, mức lương hiện tại 110.000 bảng/ tuần tương đối thấp của anh tại CLB chưa phản ánh đúng giá trị thực tại. Đó có thể là lí do cho ông lớn gây sức ép bằng kim tiền nhằm lôi kéo tuyển thủ người Anh khỏi Tottenham.

    Nhận thấy mối lo, Tottenham đã có động thái xem xét lại hợp đồng của Kane vào cuối mùa giải nhằm đưa ra mức tăng lương lần thứ tư cho ngôi sao này kể từ tháng 8-2014.

    Harry Kane hiện là cầu thủ có thu nhập cao nhất tại Spurs, tiền thưởng mỗi trận của anh ấy cũng đặc biệt hấp dẫn. Do đó, với thành tích ghi bàn đáng nể trong màu áo Tottenham – một trong CLB thuộc nhóm Big Six Giải Ngoại hạng mùa này, tiền lương của tiền đạo 24 tuổi này sẽ được tăng lên đáng kể với những điều khoản phát sinh tiếp theo trong hợp đồng.

     - Bóng Đá

     

    Chủ tịch Tottenham Levy có thói quen tặng thưởng cho những cầu thủ xuất sắc nhất trong CLB với mức lương thường xuyên gia tăng nếu họ tiếp tục ở lại thi đấu. Trước đây, với phong độ thi đấu chói sáng, hợp đồng của Gareth Bale đã được cải thiện hàng năm trước khi anh gia nhập Real Madrid với mức phí kỷ lục 85,3 triệu bảng. Tuy nhiên, Kane được cho là có tình cảm gắn bó với Tottenham nhiều hơn Bale.

    8 cú hat-trick trong năm nay đủ để chứng minh Kane đang là một chân sút giỏi trên mọi mặt trận, thành tích ghi bàn liên tục cũng giúp anh vượt mặt siêu sao Lionel Messi của Barca để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại châu Âu trong năm 2017 với thành tích 56 bàn thắng.

    Rạng sáng 3-1 tới, Tottenham sẽ có chuyến làm khách trên sân Swansea và tiền đạo tuyển Anh dí dỏm cho biết: "Hy vọng tôi sẽ tiếp tục lập một hat-trick trên sân Liberty."

    Đối với các Anti-Fan (những người hâm mộ đối địch) của Kane, sau trận đấu vinh danh người hùng Spurs trên sân Wemley, họ cho rằng Harry chỉ là hiện tượng trong một mùa bóng. Đó chắc chắn sẽ là động lực tạo nguồn cảm hứng để tiền đạo 24 tuổi này phản biện lại bằng cách tỏa sáng trong tương lai.

     - Bóng Đá

     

    Kane nói: "Đây là một nhận xét buồn cười. Khi mọi người nghi ngờ tôi, tôi càng muốn chứng minh họ sai. Đó là suy nghĩ của tôi và thói quen trong tôi từ khi còn nhỏ. Hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục thực hiện điều đó trong 9 hoặc 10 mùa liên tiếp."

    Harry Kane đã ghi được 123 bàn thắng cho Spurs và tiếp tục theo đuổi kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Jimmy Greaves (266 bàn). Tottenham đang nằm vị trí thứ 5 Ngoại hạng Anh và mục tiêu của tiền đạo số 10 đang theo đuổi vẫn là danh hiệu vô địch cuối mùa bóng.

    "Những danh hiệu cho CLB là những gì tôi muốn đạt được. Tottenham đã cho thế giới thấy rằng chúng tôi có thể đánh bại tất cả mọi đối thủ. Không biết có thể tiến xa đến đâu, nhưng tại Premier League, chúng tôi phải đấu tranh giành vị trí đầu bảng và đó mới là mục tiêu chung của đội bóng," Harry Kane khẳng định.

    Tường Phước | 18:23 28/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...