MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Tottenham: Một đế chế mới bắt đầu

    20:53 Chủ nhật 01/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Tottenham vẫn sẽ là một thế lực mới của bóng đá Anh sau khi thành công trong việc giữ chân Mauricio Pochettino.

    (BongDa.com.vn) – Tottenham có thể sẽ không vô địch giải ngoại hạng Anh mùa này, nhưng chắc chắn đội bóng vẫn sẽ là một thế lực mới của bóng đá Anh sau khi thành công trong việc giữ chân Mauricio Pochettino.

    Tottenham: Một đế chế mới bắt đầu
    Có thể không vô địch nhưng Tottenham vẫn đang có một mùa giải tuyệt vời. Ảnh: Internet.

    Mùa giải này quả là một mùa giải đáng nhớ và đáng tự hào của Tottenham. Niềm tự hào đến từ Dele Alli – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Anh cho đến niềm tự hào của chân sút số 1 giải ngoại hạng Harry Kane. Đã có một vài lo lắng rằng đội bóng sẽ không thể giữ chân nổi vị thuyền trưởng của mình, nhưng cuối cùng Pochettino vẫn chấp nhận ở lại với đội bóng thêm ít nhất 5 năm nữa.

    Leicester có thể là nhà vô địch của mùa giải này, nhưng nhiều người nhận định rằng để có thể trở thành một đế chế mới của giải ngoại hạng thì Tottenham vẫn là đội bóng phù hợp hơn. Việc Pochettino ở lại với đội bóng cũng đồng nghĩa với việc Tottenham mua được một ngôi sao hàng đầu.

    Tottenham đang có một đội hình trẻ trung và mạnh mẽ với tuổi đời trung bình là 25, và Pochettino đã xây dựng một lối chơi biến hóa và đẹp mắt. Trong khi thành công của Leicester là xây dựng một hệ thống mà các đội bóng khác sẽ không lặp lại được, thì với Tottenham, có vẻ như sẽ không thể có đội bóng nào chơi bóng được như họ. Huấn luyện viên của Watford là Quique Flores từng miêu tả Tottenham như “một bầy thú” với chiến thuật chạy khắp mặt sân của họ, Mark Hughes cũng cho rằng Tottenham “luôn nhanh hơn tất cả”.

    Không có đội bóng nào ở giải ngoại hạng Anh thực hiện nhiều pha bứt tốc hơn Tottenham, và họ cũng chạy nhiều hơn đối thủ 30/35 trận đã qua. Với chiến thuật bao phủ khắp mặt sân, Tottenham bỗng trở nên hiệu quả hơn nhiều, và họ đang là đội bóng để thủng lưới ít nhất giải đấu lúc này. Ở chiều ngược lại, Tottenham là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nhất, có nhiều cú sút nhất và ghi được nhiều bàn thắng thứ nhì giải đấu.

    Chỉ 4 điểm nữa là Tottenham sẽ có được thành tích cao nhất mà họ từng có được. Thật tiếc là có vẻ thế là chưa đủ để vô địch, chỉ đơn giản là Leicester đã quá xuất sắc, và Tottenham thì vẫn thiếu may mắn ở một số thời điểm nhất định.

    Trong nhiều thời điểm Tottenham đã có thể được coi như một ứng cử viên vô địch, nhưng họ lại có vẻ hài lòng với vị thế ứng viên cho top 4 và liên tục để các trụ cột ra đi. Nếu những Carrick, Bale, Modric ở lại với đội bóng, vị thế của Tottenham lúc nào có thể đã khác. Pochettino nói: “Chúng tôi có tố chất chiến thắng. Điều quan trọng nhất là tất cả đều phải đồng lòng.” Tottenham là một khối thống nhất, và chắc chắn người đáng được khen ngợi nhất chính là huấn luyện viên trưởng.

    Tottenham: Một đế chế mới bắt đầu
    Việc gia hạn hợp đồng với HLV Mauricio Pochettino có thể coi là thành công với Tottenham. Ảnh: Internet.

    Tottenham đã có đủ tố chất để lên ngôi, điều họ thiếu lúc này là sự ổn định và đồng lòng. Pochettino đã ở lại và đó là sự cam kết lâu dài cho lối chơi mà Tottenham đang trình diễn. Đội hình của Pochettino sẽ thực sự trở nên đáng gờm không chỉ ở nước Anh mà cả châu Âu trong 2 năm tới, nếu họ giữ chân được các trụ cột trẻ của mình. Bầu không khí ở White Hart Lane luôn rất đặc biệt, vậy tại sao phải rời đi?

    Quyết định ở lại của Pochettino đã đem lại một thông điệp rõ ràng. Nếu một huấn luyện viên trẻ đầy nhiệt huyết như Pochettino tin tưởng vào tương lai ở Tottenham và ở lại thì không có lí do gì để các tài năng trẻ của đội bóng phải ra đi. Cuộc đua vô địch năm nay có thể thất bại nhưng dưới quyền của Pochettino, Tottenham sẽ còn làm được nhiều hơn thế.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...