MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • 'Tottenham đáng lý phải ghi 4 bàn trong hiệp 1...'

    04:03 Thứ tư 02/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã lãng phí rất nhiều cơ hội trước Bayern Munich trong hiệp thi đấu thứ nhất...

    Trên thực tế, Tottenham Hotspur đã mở tỉ số từ rất sớm, nhưng tình huống ăn bàn của tiền đạo Son Heung-min là lần thứ ba anh có cơ hội mười mươi chỉ sau 12 phút ngắn ngủi. Chưa kể, đội chủ nhà cũng có thêm 7 lần dứt điểm nguy hiểm khác về phía khung thành Bayern Munich.

    Tuy vậy, mọi thứ trên sân chứng minh rằng, tấn công nhiều mà không đạt hiệu quả, bạn sẽ phải trả giá. Và hôm nay, những người đến từ Đức không phải những tay mơ mỗi khi tìm được đường đến mành lưới đối thủ. Họ ghi hai bàn trong hiệp một và giã nát chủ nhà ở 45 phút còn lại...

    Chuyên gia Chris Waddle - cựu cầu thủ Spurs - cảm thấy rất thất vọng vì đội bóng cũ của mình chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ nhất. Ông bày tỏ cảm xúc của mình trên BBC Radio 5 Live: "Bạn cần nắm lấy cơ hội khi đá với một đối thủ chất lượng như vậy.

    'Tottenham đáng lý phải ghi 4 bàn trong hiệp 1...' - Bóng Đá

     Tottenham có bàn thắng trong hiệp thi đấu thứ nhất, nhưng họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội mười mươi.

    Tottenham đã lãng phí, họ không nắm lấy cơ hội và điều đó đã khiến họ gục ngã ngay trước giờ nghỉ giải lao. Tôi nghĩ đội bóng này đã chơi tốt trong 35 phút và đã có rất nhiều cơ hội. Họ có thể đã ghi bốn bàn trong hiệp một nhưng đã không thể làm được điều đó...".

    Đội bóng phía bắc London đang có dấu hiệu bất ổn nội bộ, vì chính huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã thừa nhận sau trận thua ở Carabao Cup. Vì lẽ đó, việc họ thiếu tập trung dẫn đến kết quả tồi tệ trên sân cỏ cũng không phải điều gì đó quá ngạc nhiêm vào thời điểm này.

    Pochettino nói về Bayern Munich:

    Trung Quân | 03:45 02/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...