MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Top 9 ngôi sao lớn Manchester United từng “vồ” hụt

    08:46 Thứ năm 18/06/2015

    Manchester United từng là điểm dừng chân của nhiều ngôi sao lớn. Nhưng đội bóng này cũng từng bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với không ít cầu thủ nổi tiếng.

    Là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới trong 2 thập kỷ qua, Manchester United từng là điểm dừng chân của nhiều ngôi sao lớn. Nhưng đội bóng này cũng từng bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với không ít cầu thủ nổi tiếng. Họ là ai ?

     Khi còn là một tài năng trẻ tại Southampton, Gareth Bale từng suýt chút nữa đầu quân cho Manchester United. Nhưng duyên phận đã đưa đẩy anh đến với Tottenham Hospur. Năm 2013, Quỷ đỏ còn có thêm một lần tiếp cận ngôi sao xứ Wales nhưng không thành. Sau đó, anh đã đến với Real Madrid bằng bản hợp đồng kỷ lục thế giới.
    Khi còn là một tài năng trẻ tại Southampton, Gareth Bale từng suýt chút nữa đầu quân cho Manchester United. Nhưng duyên phận đã đưa đẩy anh đến với Tottenham Hospur. Năm 2013, Quỷ đỏ còn có thêm một lần tiếp cận ngôi sao xứ Wales nhưng không thành. Sau đó, anh đã đến với Real Madrid bằng bản hợp đồng kỷ lục thế giới.
    Từ khi còn là một
    Từ khi còn là một “sao mai” tại PSV, Arjen Robben đã được rất nhiều đội bóng quan tâm, trong đó có M.U. Nhưng anh đã chọn đến với Chelsea năm 2004.
     Năm 2003, Ronaldinho từng băn khoăn giữa hai con đường: Barcelona hay Manchester United. Sau khi bỏ qua cơ hộ chơi bóng tại nước Anh, Rô
    Năm 2003, Ronaldinho từng băn khoăn giữa hai con đường: Barcelona hay Manchester United. Sau khi bỏ qua cơ hộ chơi bóng tại nước Anh, Rô “vẩu” đã có những năm tháng huy hoàng trong màu áo Barca.
     Real Madrid từng hai lần từ chối lời đề nghị mua Kaka của Manchester United, trong giai đoạn mà Jose MOuirnho còn nắm quyền tại đội bóng này.
    Real Madrid từng hai lần từ chối lời đề nghị mua Kaka của Manchester United, trong giai đoạn mà Jose MOuirnho còn nắm quyền tại đội bóng này.
     Năm 2010, huyền thoại Raul Gonzalez rời Real Madrid - đội bóng mà anh gắn bó từ thủa ấu thơ. Manchester United đã ngay lập tức liên hệ để
    Năm 2010, huyền thoại Raul Gonzalez rời Real Madrid – đội bóng mà anh gắn bó từ thủa ấu thơ. Manchester United đã ngay lập tức liên hệ để “chúa nhẫn” về với sân Old Trafford. Nhưng cuối cùng Raul lại chọn Schalke 04 làm điểm dừng chân tiếp theo.
     Alan Shearer - tiền đạo vĩ đại nhất của kỷ nguyên Premier League đã có nhiều lần từ chối chơi cho Manchester United vì muốn gắn bó với Newcatsle.
    Alan Shearer – tiền đạo vĩ đại nhất của kỷ nguyên Premier League đã có nhiều lần từ chối chơi cho Manchester United vì muốn gắn bó với Newcatsle.
     Năm 1988, Paul Gascoigne - một trong những tiền vệ tài năng nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra đã chọn chơi bóng cho Tottenham, chứ không phải Manchester United.
    Năm 1988, Paul Gascoigne – một trong những tiền vệ tài năng nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh ra đã chọn chơi bóng cho Tottenham, chứ không phải Manchester United.
     Micheal Essien - một trong những tiền vệ trụ hay nhất của bóng đá thế giới trong thập kỷ qua từng là mục tiêu theo đuổi của Man United năm 2005. Nhưng cuối cùng Jose Mourinho và Chelsea, khi ấy vừa giành chức vô địch Premier League đã thuyết phục được ngôi sao người Ghana về đầu quân.
    Micheal Essien – một trong những tiền vệ trụ hay nhất của bóng đá thế giới trong thập kỷ qua từng là mục tiêu theo đuổi của Man United năm 2005. Nhưng cuối cùng Jose Mourinho và Chelsea, khi ấy vừa giành chức vô địch Premier League đã thuyết phục được ngôi sao người Ghana về đầu quân.
     Mùa hè năm 2013, Manchester United đã ra sức thuyết phục Cesc Fabregas về với sân Old Trafford. Nhưng tiền vệ này sau cùng đã quyết định ở lại Barcelona thêm một mùa giải, trước khi đầu quân cho Chelsea vào mùa hè năm ngoái.
    Mùa hè năm 2013, Manchester United đã ra sức thuyết phục Cesc Fabregas về với sân Old Trafford. Nhưng tiền vệ này sau cùng đã quyết định ở lại Barcelona thêm một mùa giải, trước khi đầu quân cho Chelsea vào mùa hè năm ngoái.
    Lê Thanh - Báo Lao Động
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...