MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid

    22:17 Thứ sáu 03/07/2015

    (BongDa.com.vn) - BLĐ Real Madrid đang làm tất cả để có thể giữ chân Sergio Ramos trước cám dỗ của Man Utd.

    (BongDa.com.vn) – BLĐ Real Madrid đang làm tất cả để có thể giữ chân Sergio Ramos trước cám dỗ của Man Utd, tuy nhiên họ cũng chuẩn bị sẵn kế hoạch một khi trung vệ 29 tuổi này quyết định ra đi bằng việc nhắm đến hàng loạt những cái tên chất lượng. Và sau đây là 5 cái tên có thể thay thế vị trí của Sergio Ramos tại Bernabeu.

    Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid
    Sergio Ramos đang được Man Utd chèo kéo. Ảnh: Internet.

    1. Aymeric Laporte (Athletic Bilbao)

    Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid

    Laporte là tài năng trẻ triển vọng bậc nhất tại La Liga. Năm nay mới 21 tuổi tuy nhiên trung vệ người Pháp đã là trụ cột ở hàng phòng ngự của Athletic Bilbao. Mùa giải vừa qua, Laporte đã thi đấu tổng cộng 40 trận cho đội bóng sọc đỏ trắng, trong đó có 33 lần ra sân tại La Liga và đều là đá chính. Trước Real Madrid thì cả Man Utd lẫn Barcelona đều nhăm nhe muốn sở hữu Laporte tuy nhiên lợi thế của Real trong thương vụ này là rõ ràng hơn. Trong khi Man Utd ưu tiên một trung vệ kinh nghiệm thì với việc Barcelona bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2016, họ sẽ chậm chân hơn các đối thủ khác.

    2. Laurent Koscielny (Arsenal)

    Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid

    Trong nỗ lực tìm kiếm một trung vệ chất lượng, Real đã vươn tầm ngắm của mình sang cả nước Anh. Và Koscielny của Arsenal đang là cái tên được báo chí nhắc đến rất nhiều. Năm nay 29 tuổi, cựu cầu thủ của Lorient đang trải qua thời kỳ ổn định nhất trong sự nghiệp của mình. Lối chơi mạnh mẽ cộng thêm khả năng đánh chặn từ xa rất tốt, Koscielny luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Arsene Wenger trong hệ thống phòng ngự. Rất khó để Real thuyết phục được Arsenal nhả người trong thương vụ này bởi Pháo thủ đang rất khao khát danh hiệu nên không dễ gì họ chấp nhận mất đi một cầu thủ quan trọng như Koscielny.

    3. Leonardo Bonucci (Juventus)

    Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid

    Từ trước đến nay Real rất ít khi mua hàng Italia, tuy nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Fabio Cannavaro chính là một ví dụ điển hình nhất. Giờ đây, chủ tịch Florentino Perez đang muốn biến Leonardo Bonucci trở thành một “Cannavaro thứ hai” tại Bernabeu.

    Có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai trung vệ này: từ việc họ là người Italia, đều thi đấu cho Juventus, ngay cả phong cách chơi bóng cũng có nhiều nét tương đồng. Cả Cannavaro và Bonucci đều là mẫu trung vệ có khả năng quan sát rất tốt, sở hữu những đường chuyền dài chính xác và thông minh. Tại Juventus, người ta thường gọi Bonucci là “tiểu Pirlo” vì trung vệ 28 tuổi này đôi khi có những đường kiến tạo xuất thần như đặt bóng vào chân đồng đội. Tuy nhiên nếu muốn sở hữu Bonucci, cái giá mà Real phải bỏ ra là không dưới 30 triệu euro.

    4. Nicolas Otamendi (Valencia)

    Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid

    So với 3 thương vụ kể trên thì cái tên Otamendi được xem là phù hợp với Real hơn cả. Trung vệ người Argentina đã có kinh nghiệm chơi bóng tại La Liga, vừa trải qua một mùa giải cực kỳ thành công trên phương diện cá nhân với Valencia, đồng thời đang muốn được ra đi để tìm thử thách mới trong sự nghiệp.

    Thực chất, Man Utd mới là đội theo đuổi Otamendi lâu nhất, tuy nhiên đứng trước cơ hội sở hữu Ramos, Quỷ đỏ gần như chắc chắn sẽ từ bỏ thương vụ này. Và đó là cơ hội lớn để Real có được chữ ký của Otamendi. Ngoài ra với mối quan hệ tốt đẹp trước đây với Valencia từ thương vụ Sergio Canales hay Raul Albiol, các Madridista có quyền hi vọng nhiều vào thương vụ này.

    5. Raphael Varane (Real Madrid)

    Top 5 trung vệ có thể thay thế Sergio Ramos tại Real Madrid

    Raphael Varane, tại sao không chứ? Có thể 1,2 năm trở lại đây cầu thủ người Pháp không có nhiều đất diễn tại Bernabeu vì cái bóng quá lớn của bộ đôi Pepe và Ramos, tuy nhiên Varane vẫn là một trung vệ triển vọng bậc nhất của bóng đá Châu Âu, không một ai có thể phủ nhận điều này cả.

    Nếu Ramos quyết tâm ra đi, thiết nghĩ HLV Rafa Benitez nên trọng dụng Varane thường xuyên hơn. Sức trẻ, tốc độ và khả năng bọc lót tốt của Varane sẽ là sự hỗ trợ tuyệt vời cho một trung vệ đầy máu lửa và kinh nghiệm như Pepe. Ở tuổi 22, sau hơn 4 năm chơi bóng tại Tây Ban Nha, đã đến lúc Varane tìm cho mình chỗ đứng vững chắc trong đội hình của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...